Biden đưa thêm quân đến Afghanistan giúp di tản nhân viên Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Tám, tuyên bố ông chấp thuận đưa thêm quân đến Kabul giúp di tản an toàn Tòa Đại Sứ Mỹ ở Afghanistan, theo Reuters.

Trong tuyên bố rất dài, Tổng Thống Biden bảo vệ quyết định của ông rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Ông cho hay quân đội Afghanistan phải có nhiệm vụ chống trả phiến quân Taliban đang càn quét đất nước.

Hình chụp Tòa Đại Sứ Mỹ ở Kabul, Afghanistan, hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/Rahmat Gul)

“Theo khuyến cáo của các nhóm tình báo, quân sự và ngoại giao của chúng ta, tôi chấp thuận điều khoảng 5,000 lính Mỹ để bảo đảm chúng ta có thể di tản an toàn và trật tự nhân viên Mỹ cũng như nhân viên của các nước đồng minh,” ông Biden nói. Số quân này cũng sẽ giúp di tản một số người Afghanistan thông qua chương trình visa đặc biệt.

Một giới chức Quốc Phòng Mỹ xin giấu tên cho biết, trong số 5,000 quân mà Tổng Thống Biden công bố hôm Thứ Bảy, 4,000 người được công bố trước đó. Khoảng 1,000 quân mới được chuẩn thuận và sẽ lấy từ sư đoàn nhảy dù số 82.

Tổng Thống Biden cho hay chính quyền ông cảnh cáo giới chức Taliban ở Qatar rằng bất kỳ hành động nào đe dọa nhân viên Mỹ “đều sẽ bị quân đội Mỹ đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ.”

Tuy nhiên, ông cũng cho biết không có ý định giữ quân đội Mỹ ở Afghanistan vô thời hạn.

“Quân đội Mỹ ở thêm một năm hoặc năm năm có lẽ cũng không khác biệt gì nếu quân đội Afghanistan không thể hoặc không chịu tự bảo vệ đất nước. Mà với tôi, để quân đội Mỹ ở vô thời hạn giữa cuộc nội chiến của một quốc gia khác là không thể chấp nhận,” ông Biden nói thêm.

Trước đây, Tổng Thống Biden đặt thời hạn chót chính thức để chấm dứt sứ mệnh quân sự của Mỹ ở Afghanistan là ngày 31 Tháng Tám. Ông Biden đang muốn ngưng dính líu cuộc xung đột kéo dài 20 năm nay, nổ ra sau khi Al Qaeda tấn công khủng bố ở Mỹ ngày 11 Tháng Chín, 2001.

Tổng Thống Biden công bố đưa thêm quân đến Afghanistan giữa lúc ông đang chịu nhiều áp lực phải điều chỉnh kế hoạch rút quân. Kế hoạch này khiến ông nhận vài lời chỉ trích nặng nề nhất trong sáu tháng cầm quyền.

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) viết trên Twitter: “Nếu Tổng Thống Biden thực sự không hối tiếc chút nào về quyết định rút quân, thì ông quá xa rời thực tế trong vấn đề Afghanistan.”

Hơn một tuần nay, phiến quân Taliban càn quét gần hết Afghanistan, chiếm thủ phủ hơn phân nửa số tỉnh của nước này và đang áp sát thủ đô Kabul.

Nhiều quốc gia Tây phương đang hối hả di tản công dân khỏi Afghanistan. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT