Nữ tuyển thủ bóng đá Afghanistan được khuyên xóa mạng xã hội vì an toàn

COPENHAGEN, Đan Mạch (NV) – Cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Afghanistan khuyên các cầu thủ vì sự an toàn của mình hãy mau chóng hủy các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, xóa tất cả hình ảnh từng công khai và đốt bỏ tất cả bộ dụng cụ thể thao. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi quân Taliban trở lại cầm quyền đất nước này.

Cô Khalida Popal hiện sống tại Copenhagen, Đan Mạch, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hôm Thứ Tư, 18 Tháng Tám, rằng trong quá khứ các tay súng Taliban từng cưỡng hiếp, giết hại, và ném đá phụ nữ Afghanistan. Vì thế, trong tương lai, điều này cũng có thể xảy ra với những nữ cầu thủ.

Khalida Popal, cựu thủ quân đội tuyển nữ bóng đá quốc gia Afghanistan. (Hình: AP Photos/Jan M. Olsen, File)

Vốn là người đồng sáng lập giải bóng đá nữ ở Afghanistan, Khalida Popal nói cô luôn lên tiếng khuyến khích phụ nữ phải “mạnh mẽ, dũng cảm và thể hiện mình trước công chúng,” nhưng bây giờ cô phải đưa ra một thông điệp khác trong tình thế hiện nay.

“Tôi kêu gọi mọi người ngay hôm nay phải lấy tên mình xuống khỏi mạng xã hội, xóa hết những vết tích có thể nhận dạng vì sự an toàn của họ. Tôi cũng khuyên họ hãy đốt bỏ những bộ trang phục đội tuyển quốc gia,” Khalida Popal nói. “Đó quả thật là điều đau đớn với tôi và cho những ai là nhà hoạt động vì phụ nữ, những người làm bất kỳ những gì có thể để họ được thừa nhận, như cầu thủ đội tuyển quốc gia. Tự hào biết bao khi được thi đấu với bảng tên trên ngực áo đại diện cho tổ quốc.”

Theo luật Hồi Giáo giai đoạn 1996-2002, Taliban không cho phép phụ nữ được làm việc. Các bé gái không được đi học, phụ nữ phải mang mạng “burqa” che mặt khi ra đường, và chỉ được đi khi có một người đàn ông họ hàng đi cùng. Vi phạm những luật này họ bị cảnh sát tôn giáo của Taliban làm nhục và bị đánh đập công khai.

Cô Khalida Popal phát biểu tại The Institute of Directors, London, Anh, hôm 7 Tháng Ba, 2017, một hôm trước Ngày Quốc Tế Phụ Nữ. (Hình: Stuart C. Wilson/Getty Images for TheirWorld)

Khi tái chiếm đất nước này vào ngày 15 Tháng Tám, Taliban cho biết sẽ tôn trọng quyền phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi Giáo.

Popal cho rằng bóng đá từng giúp phụ nữ mạnh mẽ đứng lên giành lại quyền cho mình và thách thức những kẻ buộc họ phải im lặng.

“Họ lo sợ thật sự. Không chỉ lo sợ vì là cầu thủ mà còn vì là những người hoạt động vì phụ nữ. Họ không tìm được một nơi nào có thể bảo vệ hay giúp đỡ mình khi gặp nguy hiểm,” Popal giải thích về tình trạng khi đất nước này rơi vào tay Taliban. “Khi chúng ta chứng kiến chính quyền đất nước này sụp đổ, tất cả những thứ gọi là niềm tự hào, sự hạnh phúc làm nên sức mạnh cho phụ nữ hay đàn ông của đất nước này đều đổ sông đổ bể.” (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT