WASHINGTON, DC (NV) – Ủy ban do Hạ Viện lập để điều tra vụ bạo loạn ở Quốc Hội gửi thư yêu cầu một loạt công ty mạng xã hội cung cấp hồ sơ, vì nhiều bị cáo trong vụ này lên kế hoạch và phối hợp hành động thông qua mạng xã hội, theo Politico hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Tám.
Trong loạt thư đề ngày 26 Tháng Tám, ủy ban yêu cầu những công ty gồm Facebook, Google, Twitter, Parler, 4chan, Twitch và Tiktok, cung cấp toàn bộ hồ sơ từ ngày 1 Tháng Tư, 2020, liên quan tin giả về cuộc bầu cử 2020, nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử, phần tử cực đoan bạo lực nội địa liên hệ nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử, và ngoại quốc can thiệp cuộc bầu cử 2020.

Ủy ban yêu cầu tất cả những công ty này giải thích mạng xã hội của họ có giúp lan truyền tin giả hay không, cũng như trình bày biện pháp họ thực hiện để giải quyết hoặc ngăn chặn tin giả.
Ủy ban cũng yêu cầu những công ty này cung cấp hồ sơ liên lạc giữa họ với cơ quan công lực liên quan vụ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng và cuộc bầu cử, cũng như hồ sơ về cách họ loan tin.
Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-Mississippi), chủ tịch ủy ban, cho những công ty này hai tuần để hồi đáp.
Thời gian qua, công tố viên liên bang dựa vào hồ sơ từ các công ty mạng xã hội để truy tố hàng trăm người tham gia vụ tấn công Điện Capitol.
Một trong số đó – Parler – là nơi phe bảo thủ bàn tán sôi động trước vụ bạo loạn. Công ty này bị Apple và Google loại khỏi kho ứng dụng (app store) của họ sau vụ tấn công, và Amazon cũng chấm dứt dịch vụ web cho Parler. Nhưng Parler hiện đã lên mạng trở lại.
Parler phủ nhận bất kỳ liên hệ nào với vụ bạo loạn, và từng cho Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện hay họ đánh dấu lưu ý những bản “post” liên quan cho FBI biết trong những tuần trước ngày 6 Tháng Giêng.
Hôm Thứ Tư, ủy ban điều tra vụ bạo loạn cũng gửi thư cho tám cơ quan chính phủ yêu cầu cung cấp hồ sơ của Tòa Bạch Ốc và chính quyền thời Tổng Thống Donald Trump liên quan vụ tấn công cũng như nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020.
Ủy ban cũng dự trù sẽ gửi thư đến các công ty dịch vụ điện thoại yêu cầu cung cấp hồ sơ điện thoại liên quan vụ bạo loạn, gồm hồ sơ của thành viên Quốc Hội. (Th.Long) [qd]

















































































