Thiện Lê/Người Việt
SAN FRANCISCO, California (NV) – Để giúp cử tri hiểu biết rõ về hơn về những ứng cử viên thống đốc California, Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) một lần nữa tổ chức phỏng vấn một ứng cử viên hôm Thứ Ba, 19 Tháng Năm. Người được phỏng vấn là ông Steve Hilton, cũng nói về di trú, y tế, và giá cả ở California.

Ông Hilton là một nhà bình luận chính trị cho đài truyền hình Fox News, và từng là giám đốc chiến lược cho Thủ Tướng David Cameron của Anh từ năm 2010 đến 2012. Sau đó, ông chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2012 và trở thành công dân năm 2021.
Theo ông, California là nơi tuyệt vời nhất thế giới nhưng đang bị các chính trị gia lãnh đạo tiểu bang phá hoại, làm phẩm chất cuộc sống đi xuống tuy tiểu bang có nhiều lợi thế tự nhiên và giàu có. Cư dân đang phải đối mặt với khủng hoảng giá cả, tình trạng vô gia cư trầm trọng, và trường học phẩm chất thấp. Ông cho rằng chính quyền hiện nay đang làm tiểu bang xuống dốc.
Cũng trong phần mở đầu, ông cho biết muốn có Bộ Cải Tổ Chính Phủ California (CalDOGE) như của liên bang để giúp California làm việc hiệu quả hơn, tiết kiệm thuế, và giảm giá cả ở tiểu bang.
Sau đó, ông cho biết muốn thay đổi California bằng một cách của người ngoài cuộc, không phải là một chính trị gia. Ông từ nước Anh đến, là con của một gia đình người Hungary tị nạn Cộng Sản, là một doanh gia và là tác giả, nên muốn có những thay đổi cho tiểu bang mà ai cũng hiểu được.
Về di trú, ông dựa vào nguồn gốc của bản thân để tạo ra những chính sách tập trung vào thi hành pháp luật, tạo ra các nguồn lực công cộng, và muốn có sự phân biệt rõ ràng giữa người nhập cư hợp pháp với trái phép.
Vì là người Anh nhập tịch Mỹ đúng thủ tục, ông Hilton cho biết rất tôn trọng quá trình nhập tịch hợp pháp, cho rằng những người nhập cư trái phép là không công bằng với những người nhập cư hợp pháp.
Ông còn kêu gọi tăng cường an ninh biên giới, kêu gọi California hợp tác với các cơ quan công lực di trú của liên bang để bảo vệ biên giới tốt hơn. Một vấn đề khác là ông muốn rút lại những chính sách trú ẩn của tiểu bang, cho phép các cơ quan công lực địa phương hợp tác với Cảnh Sát Di Trú (ICE) để trục xuất người nhập cư trái phép từng phạm tội.
Vấn đề quan trọng tiếp theo mà ông thảo luận là y tế. Ông cho hay y tế có liên quan đến ngân sách của California, chính sách di trú, và chính quyền làm việc không hiệu quả.
Một thay đổi về y tế mà ông muốn đưa ra là hủy bỏ phúc lợi của tiểu bang cho người nhập cư trái phép vì những phúc lợi đó lấy từ tiền thuế của người dân, tạo ra một gánh nặng tài chánh cho tiểu bang, còn tạo ra “động lực” để có nhiều người nhập cư trái phép hơn.
Ông Hilton cũng muốn tạo ra những nguồn lực công cộng cho cư dân đóng thuế, nhấn mạnh những nguồn lực đó nên được dành cho thường trú nhân hay công dân hợp pháp, nhất là những cộng đồng gặp khó khăn đã đóng thuế cho tiểu bang.
Một cách để giúp y tế California tốt hơn theo ông là sử dụng CalDOGE để giúp chính phủ làm việc hiệu quả hơn, kiểm toán được các cơ quan y tế, giảm các thủ tục hành chánh, tạo ra cạnh tranh dựa vào thị trường để giảm giá cả y tế.
Vấn đề cuối cùng ông thảo luận là giá cả ở California. Ông cho hay California đã trở thành một nơi người lao động không thể sống được nữa vì chính phủ có nhiều phí phạm và quản lý kém.
Vì vậy, ông muốn có CalDOGE để cắt đi nhiều thủ tục hành chánh không cần thiết, tiết kiệm cho tiểu bang hàng tỷ đô la, và hứa sẽ tiết kiệm tiền cho cư dân để giảm thuế và chi phí hằng ngày cho họ.
Một vấn đề luôn gắn liền với giá cả là nhà ở, và ông Hilton phản đối việc tiểu bang ra lệnh các thành phố phải xây chung cư nhiều tầng ở những khu ngoại ô thường chỉ được xây nhà bình thường. Ông cho rằng điều đó sẽ phá hủy vẻ đẹp của những khu vực đó. Vì vậy, ông kêu gọi giảm phí xây dựng, làm quá trình xin giấy phép dễ hơn để giảm chi phí mà không làm các cộng đồng địa phương mất đi tiếng nói.
Về giá cả của nhiều thứ trong cuộc sống, ông cho rằng điều đó có liên quan đến quản lý quá chặt chẽ của Sacramento, làm tiền điện, giá xăng, và giá bảo hiểm leo thang. Ông cho rằng nếu giảm sự can thiệp của tiểu bang, California sẽ có một thị trường cạnh tranh, làm ổn định giá cả của năng lượng và nhiên liệu, làm giá cả đi xuống. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]


























































































