WASHINGTON, DC (AP) – Quân đội Hoa Kỳ trả đũa tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) bằng cách ném bom một thành viên ISIS tại Afghanistan, được biết dưới tên ISIS-Khorosan (ISIS-K), chưa đầy 48 giờ sau vụ đánh bom làm 169 người Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở phi trường Kabul.
Bộ Chỉ Huy Trung Bộ loan báo Hoa Kỳ dùng phi cơ không người lái (drone) không kích một thành viên ISIS-K ở tỉnh Nangarhar, người mà Washington tin là tham gia lên kế hoạch tấn công Mỹ ở Kabul.

Vụ không kích được thực hiện từ bên ngoài Afghanistan hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Tám, giờ địa phương, làm một người chết, và ông William Urban, phát ngôn viên bộ chỉ huy này, nói họ biết không có dân thường nào thiệt mạng.
Hiện chưa rõ người này dính líu vụ đánh bom tự sát hôm Thứ Năm bên ngoài cổng phi trường Kabul trong lúc rất nhiều người Afghanistan đang nóng lòng di tản khỏi đất nước hay không.
Vụ không kích hoàn thành lời hứa Tổng Thống Joe Biden đưa ra với cả nước Mỹ hôm Thứ Năm, theo đó, thủ phạm vụ đánh bom sẽ không thể lẩn trốn. “Chúng tôi sẽ truy lùng thủ phạm và buộc thủ phạm trả giá,” ông nói.
Trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu, giới lãnh đạo Bộ Quốc Phòng cho hay họ sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động trả đũa nào mà Tổng Thống Biden ra lệnh.
“Ngay lúc này, chúng tôi có nhiều biện pháp,” Trung Tướng Hank Taylor của Bộ Quốc Phòng nói.
Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết lực lượng khủng bố ISIS lên tiếng xác nhận họ là thủ phạm vụ đánh bom ở Kabul. Thành phần ISIS-K nay là kẻ thù của cả thế giới Tây phương và Taliban. (Th.Long) [qd]

















































































