Cựu quan chức FIFA tham nhũng được giảm án

LAUSANNE, Thụy Sỹ (NV) – Ông Marco Polo del Nero, cựu chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Brazil, vốn bị các công tố viên liên bang Hoa Kỳ truy tố trong vụ án tham nhũng của FIFA, vừa được giảm án cấm tham gia các hoạt động liên quan đến môn thể thao này xuống còn 20 năm.

Bản tin AP ngày 2 Tháng Chín cho biết Tòa Trọng Tài Thể Thao của FIFA đã xác nhận trường hợp của ông Marco Polo del Nero trong vụ án tham nhũng là “nhờ những công trạng” đóng góp cho môn thể thao này mà tội của ông được giảm nhẹ.

Ông Marco Polo Del Nero được giới truyền thông phỏng vấn tại một hội nghị ở Zurich, Thụy Sĩ, năm 2015. (Hình: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Vị cựu chủ tịch này sẽ tròn 97 tuổi khi lệnh cấm này hết hạn vào năm 2038. Dù vậy, ảnh hưởng của ông đối với tổ chức này được cho là vẫn còn.

Tháng Năm, 2015, khi các quan chức FIFA bị bắt trong những khách sạn sang trọng ở Zurich, Thụy Sĩ, trong một cuộc đột kích vào sáng sớm, ông del Nero khi đó là thành viên Ủy Ban Điều Hành đã trốn thoát. Sáu tháng sau, người đàn ông quyền lực này bị truy tố, phải từ chức khỏi vị trí có mức thu nhập mỗi năm $300,000 của FIFA. Từ đó, ông sống ở Brazil để tránh dẫn độ sang Mỹ.

Ông bị các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội nhận hối lộ hàng triệu đô la trong hàng loạt thương vụ ở các giải bóng đá Copa America và Copa Libertadores.

Năm 2018, FIFA xác nhận ông bị tội nhận hối lộ và tham nhũng, nhận quà cáp và mâu thuẫn lợi ích. Ông bị phạt $1.1 triệu.

Ông Marco Polo del Nero là một trong số các lãnh đạo bóng đá Brazil bị truy tố trong cuộc điều tra của Mỹ, sau đó bị FIFA ra lệnh trừng phạt.

Ông Jose Maria Marin, cựu thị trưởng thành phố Sao Paulo, cựu chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Brazil (2012-2015) bị buộc tội biển thủ vào Tháng Mười Hai, 2017, và bị ở tù bốn năm.

Trong phiên xử, nhân chứng Jose Hawilla, giám đốc tiếp thị thể thao một công ty có ảnh hưởng lớn ở Brazil, khai rằng ông del Nero và ông Marin là hai trong số những quan chức bóng đá có quyền lực nhất ở Nam Mỹ đã nhận hối lộ để thực hiện các hợp đồng truyền hình.

Ông Marco Polo Del Nero (phải) ngồi tại khán đài xem trận đấu bóng đá giữa Brazil và Đan Mạch tại Thế Vận Hội Brazil 2016. (Hình: Nelson Almeida/AFP via Getty Images)

Ông Marin, nay 89 tuổi, được thả vào Tháng Tư năm ngoái vì lý do nhân đạo khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Ông Ricardo Teixeira, con rể ông Joao Havelange, cựu chủ tịch FIFA, người tham gia vào FIFA từ thập niên 1990, cũng bị truy tố năm 2015 và trốn ở Brazil để tránh bị dẫn độ. Ông Teixeira cũng bị cấm tham gia FIFA vĩnh viễn.

Ông Teixeira từ chức khỏi Ủy Ban Điều Hành FIFA năm 2012 sau vụ xì-căng-đan hối lộ và tham nhũng. Sau đó, ông Havelange cũng bị “bứng” khỏi chức danh chủ tịch danh dự FIFA. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT