Bảo vệ tài sản bằng tổ chức thương mại

Luật Sư tại California và Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận
Chương 7, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa
Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên
thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi
bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường
hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án
Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập
công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra, Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức
cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080,
website:www.lylylaw.com

Luật Sư LyLy Nguyễn

Bảo vệ tài sản gia đình cần hoạch định chuyên nghiệp sẽ rất hữu ích. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

Đối với người có tài sản đáng kể, việc bảo vệ tài sản cần hoạch định tinh vi hơn những
phương pháp bảo vệ tài sản cá nhân giản dị đã trình bày trước đây.

Những phương thức bảo vệ tài sản cho tài sản lớn thường được đặt trên căn bản sử dụng tổ
chức thương mại thông dụng là “Tổ hợp gia đình hữu hạn” (gọi tắt là Tổ hợp FLP) và
“Công ty liên đới hữu hạn” (Công ty LLC).

“Tổ hợp gia đình hữu hạn” (Family Limited Partnership) gọi tắt là Tổ hợp FLP là một tổ
chức với tất cả thành viên cùng trong một gia đình đứng ra quản trị tài sản của tổ hợp. Tổ
hợp FLP được thành lập theo luật hùn hạp của tiểu bang nơi gia đình cư trú, nhưng muốn
đạt được quyền lợi tối đa của luật này, cần phải có liên hệ hợp pháp tại tiểu bang đó. Tổng
quát của Tổ hợp FLP là một phương thức quan trọng trong việc hoạch định điều hành, lẫn
bảo vệ tài sản.

Tổ hợp FLP gồm hai thành phần là hội viên tổng quát (general partner) và hội viên hữu hạn
(limited partner). Hội viên tổng quát có trách nhiệm toàn diện về tài sản của tổ hợp, nên có
quyền điều hành tổ hợp. Còn hội viên hữu hạn không có trách nhiệm liên đới gì đến tài sản
và cũng không có quyền hạn gì trong việc quản trị tổ hợp.

Thông thường, hội viên tổng quát là cha mẹ cầm đầu nắm quyền quản lý. Mục đích chính
của Tổ hợp FLP trên phương diện thuế và bảo vệ đề phòng thưa kiện, do đó phần tài sản
riêng của cha mẹ sau khi phân phối tặng cho các con là hội viên chỉ còn một phần nhỏ
trong tổng số tài sản tổ hợp mà thôi.

Tóm lại, tài sản cá nhân sau khi chuyển vào Tổ hợp FLP sẽ chia thành nhiều phần cho các
hội viên, trong đó phần riêng của cha mẹ chỉ còn một phần. Phần này còn được tính theo
một mức giảm giá (discount)vì thực tế không phát mại được do không ai chịu mua phần tài
sản mà không nắm được quyền kiểm soát.

Nhờ vậy, đối với thuế sẽ được giảm rất nhiều, đồng thời người thắng kiện cũng không đụng
đến được một tài sản chung có nhiều sở hữu chủ.

Thí dụ sau đây cho thấy sự mềm dẻo trong việc thiết lập Tổ hợp FLP làm kế hoạch bảo vệ
tài sản. Chẳng hạn, thân chủ là ông Phúc và bà Hạnh ở California đã lập gia đình với nhau
trên 20 năm. Ông bà đã trả dứt một căn nhà mua trước đây hiện trị giá trên $1.5 triệu. Tuy
không có nợ nần ai, nhưng muốn lấy ưu thế bảo vệ tài sản và lợi thế về giảm thuế nên ông bà tự thiết lập ra Tổ hợp gia đình hữu hạn hạnh phúc (gọi tắt là Tổ hợp Hạnh Phúc FLP) rồi
chuyển chủ quyền căn nhà, các tài sản khác kể cả chứng khoán đầu tư lẫn mọi khoản tiền
tiết kiệm, cùng tiền cho con vào đại học cho quản lý tổ hợp (cũng vẫn chính là ông bà Hạnh
Phúc).

Sau khi bàn bạc xong, ông bà bèn thuê luật sư chuyên môn chính thức soạn thảo giấy tờ
đứng làm hội viên tổng quát, nắm giữ quyền quản lý và quyền quyết định liên quan đến nhà cửa và chứng khoán. Hai ông bà có bốn người con đều được chỉ định làm hội viên hữu hạn, mỗi người được sở hữu 5% trị giá tài sản tổ hợp còn ông bà Hạnh Phúc mỗi người nắm
40%.

Thời gian dần trôi, ông bà có ý định chuyển thêm phần mình cho các con để dần dà sau này các con sẽ được hoàn toàn làm sở hữu chủ khi trưởng thành. Ông bà Hạnh Phúc bước đầu đã đi đúng đường và hành động thật khôn ngoan, vì đã chuyển quyền tư hữu cá nhân vào tổ hợp nên có tác dụng vô hiệu hoá được xâm phạm của các chủ nợ đối với cá nhân của hai ông bà.

Tuy nhiên, mọi sang nhượng tài sản vẫn phải hoàn tất trong giới hạn miễn thuế ấn định cho
tặng phẩm và riêng một mình Tổ hợp FLP cũng không đủ khả năng bảo vệ toàn bộ tài sản.

Nguyên tắc căn bản của Tổ hợp FLP, là các hội viên hữu hạn chỉ phải chịu trách nhiệm liên
đới cá nhân có giới hạn đối với các hoạt động của tổ hợp, và giới hạn này nằm trong số
phần trăm quyền sở hữu của hội viên đó trong tổ hợp.

Lấy thí dụ, ông bà Hạnh Phúc là sở hữu chủ một khu thương mại trên đường Bolsa ở thành
phố Westminster, California. Khu thương mại của ông bà gồm vài dãy nhà lầu cho thuê để
mở các tiệm bán lẻ, nhà hàng, phòng mạch bác sĩ và nhiều văn phòng chuyên môn.

Không may vào một ngày trời mưa, có người trượt chân vấp ngã bị gẫy chân trong địa phận cơ sở thương mại trên nên người ấy đem nội vụ kiện ra tòa đòi bồi thường.

Nếu nguyên đơn có được luật sư chuyên về luật bất cẩn giỏi giúp thắng được vụ kiện, thì tài
sản của ông bà có thể lâm nguy vì tòa có thể bắt bồi thường tối đa.

Giả sử trước đó ông bà Hạnh Phúc thiết lập Tổ hợp FLP và chuyển cơ sở thương mại vào
tổ hợp này do ông bà và các con cùng làm chủ. Sau đó ông bà lập thành công ty được đề
cập dưới đây, nếu có bị kiện như trên thì tài sản của ông bà Hạnh Phúc sẽ được bảo vệ
hoàn toàn không sợ ai đụng đến được.

Theo thí dụ trên, nếu chỉ thiết lập Tổ hợp FLP thì chỉ bảo vệ được hội viên hữu hạn là các
con mà thôi, còn hội viên tổng quát như ông bà Hạnh Phúc vẫn bị liên lụy. Để tránh khuyết
điểm đó, ông bà Hạnh Phúc lập một công ty có mục đích điều hành tổ hợp thay vì cá nhân
hội viên tổng quát. Đó là Công ty liên đới hữu hạn.”

Như vậy, nếu Tổ hợp FLP bị trách nhiệm liên đới vô giới hạn nay đã trở thành có giới hạn,
do đó tài sản của tất cả các cá nhân hội viên của tổ hợp đều được bảo vệ. Tóm lại, mọi hội
viên của Công ty LLC chỉ chịu trách nhiệm liên đới trong giới hạn của chính cá nhân họ mà
thôi.

Tuy nhiên, việc lập Công ty LLC không chỉ trên giấy tờ mà cần có hoạt động thực sự mới
được hợp pháp. Những phần hùn đầu tư trong công, tư phải có văn kiện của Hội Đồng
Quản Trị chấp thuận cho góp vốn, hay phân định cổ phần trong công ty cũng như các hồ
sơ thuê mướn nhân viên, đều phải được soạn thảo đầy đủ. Do đó, muốn thiết lập thành công ty nên nhờ luật sư chuyên môn thiết kế và tổ chức.

Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information), giúp quý độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó, nếu có vấn đề liên quan đến luật, quý độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quý vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ
10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708, Điện thoại: (714) 531-
7080; website: www.lylylaw.com

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT