Truy tố 2 công dân Iran phá bầu cử Mỹ 2020 và đe dọa cử tri

WASHINGTON, DC (NV) – Hai công dân Iran bị buộc tội hoạt động trong một chiến dịch cung cấp thông tin dối trá nhằm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và đe dọa bạo lực các cử tri ghi danh Dân Chủ nếu không đổi đảng và bỏ phiếu cho ông Donald Trump, theo đài ABC News.

Hai nghi can Seyyed Kazemi và Sajjad Kashian lấy được thông tin bí mật về cử tri Mỹ từ trang web bầu cử của một tiểu bang, sau đó gửi email đến những người trong danh sách này đe dọa, đồng thời kèm theo những đường dẫn tin tức sai sự thật về cuộc bầu cử, theo cáo trạng.

Lãnh đạo các cơ quan an ninh, tình báo Mỹ điều trần tại Quốc Hội năm 2019, báo cáo Nga và Iran can thiệp bầu cử Mỹ tạo lợi thế cho ứng cử viên Donald Trump. Hàng đầu, từ trái, ông Christopher Wray (FBI), bà Gina Haspel (CIA), ông Dan Coast (Tình Báo Quốc Gia), và Tướng Robert Ashley (Tình Báo Quốc Phòng). (Hình minh họa: Win McNamee/Getty Images)

“Hai nghi can Kazemi và Kashian tham gia một âm mưu phối hợp, trong đó tin tặc Iran tìm cách làm suy yếu niềm tin vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ,” Chánh Biện Lý Damian Williams, Biện Lý Cuộc Liên Bang Nam New York, nêu rõ.

Bản cáo trạng không nêu tên tiểu bang bị xâm nhập, nhưng trước đó giới chức an ninh Florida và FBI từng cho biết đang điều tra các email đe dọa được gửi đến các cử tri.

Các biện lý mô tả hai nghi can Kazemi và Kashian là những tin tặc máy tính có kinh nghiệm, từng làm việc với tư cách là nhà thầu cho một công ty có trụ sở tại Iran, trước đây có tên là Eeleyanet Gostar, mà an ninh Mỹ tin rằng có liên quan đến chính phủ Iran, đặc biệt hỗ trợ cho lực lượng Vệ Binh Cách Mạng.

Hồi Tháng Ba, các cơ quan tình báo Mỹ báo cáo Nga và Iran cùng can thiệp nhằm thay đổi kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 giữa ông Joe Biden và ông Donal Trump.

Theo bản báo cáo, Tổng Thống Putin cho phép “các hoạt động gây ảnh hưởng như bôi nhọ Tổng Thống Biden và đảng Dân Chủ, ủng hộ cựu Tổng Thống Trump, làm suy yếu niềm tin của công chúng vào cuộc bầu cử năm 2020 nhằm tăng sự chia rẽ chính trị xã hội ở Mỹ.”

Trong khi đó, báo cáo cho biết không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc và các quốc gia khác “dính líu” đến việc can thiệp vào cuộc bầu cử.

Hồi Tháng Chín, 2020, lãnh đạo các cơ quan an ninh, tình báo liên bang, trong đó có ông Christopher Wray, giám đốc FBI, điều trần trước Quốc Hội, cho biết tình báo Nga và Iran phá cuộc bầu cử Mỹ 2020 nhằm ủng hộ cho ông Donald Trump và bôi xấu ông Biden, theo New York Times. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT