Qatar thuê cựu nhân viên CIA theo dõi giới chức FIFA

DOHA, Qatar (NV) – Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022, thuê cựu nhân viên Cục Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA) như một phần trong nỗ lực đổ tiền nhằm thắng thầu tổ chức vòng chung kết World Cup kỳ này, theo phóng sự điều tra của hãng tin AP hôm 23 Tháng Mười Một. 

Dùng cựu gián điệp làm gián điệp

Một công trường xây dựng sân vận động World Cup ở Qatar. (Hình minh họa: Giuseppe Cacace/AFP via Getty Images)

Điều tra của AP cho biết, để giành được quyền đăng cai World Cup, Qatar thuê ông Kevin Chalker, cựu nhân viên CIA, với tư cách nhà thầu tư nhân để theo dõi các đối thủ tham gia đấu thầu năm 2010, cũng như tiếp cận những giới chức bóng đá có vị thế quan trọng trong việc chọn quốc gia nào thắng thầu.

Theo AP, ông Chalker còn làm việc cho Qatar nhiều năm sau đó để giúp đất nước này giải quyết những rắc rối trong thế giới bóng đá.

Cuộc điều tra của AP dựa vào những cuộc phỏng vấn với những nhân viên đã cộng tác với ông Chalker, cũng như khai thác các văn bản hợp đồng, chứng từ, email, và những tư liệu kinh doanh khác.

“Điệp vụ” theo dõi bao gồm cả việc đóng vai phóng viên ảnh để tiếp cận các tài liệu đấu thầu của đối thủ, kể cả việc dùng “mỹ nhân kế.”

Báo cáo còn cho thấy cộng tác viên viên của ông Chalker còn lục lọi vào nhật ký các cuộc điện đàm của ít nhất một giới chức cấp cao của FIFA ngay trước cuộc đấu thầu năm 2010.

Ngoài ra, theo tài liệu nội bộ, ông Chalker còn hứa giúp Qatar “giữ thế thống trị” đối với lực lượng công nhân nước ngoài làm việc ở nước này. Dân số của Qatar khoảng 2.8 triệu người, nhưng trong đó chỉ có 300,000 công dân, nên phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng lao động nước ngoài để xây dựng những công trình phục vụ World Cup.

Cho đến nay, cả Qatar lẫn FIFA đều từ chối bình luận.

Trong khi đó, thông qua người đại diện, ông Chalker nói ông và công ty của ông “chưa từng liên quan đến những vụ theo dõi bất hợp pháp.”

Ông Chalker cũng từ chối một cuộc phỏng vấn, đồng thời cũng không trả lời chi tiết trước các câu hỏi liên quan đến công việc ông làm cho chính phủ Qatar. Ôngcũng cho rằng các tài liệu mà AP tiếp cận được đều bị chỉnh sửa, nhưng không cung cấp chứng cứ cho nhận xét đó của mình.

AP xem xét hàng trăm trang tài liệu lấy được từ công ty của ông Chalker, trong đó gồm một dự án năm 2013 với rất nhiều hình ảnh chụp nhân viên của ông gặp gỡ các giới chức bóng đá.

Những tài liệu AP có trong tay đều được nhiều nguồn hợp pháp khác nhau cung cấp, nhưng yêu cầu phải giữ bí mật vị sợ bị trả thù. Bằng nghiệp vụ của mình, AP thực hiện việc kiểm tra chéo để xác định tính chính xác của tài liệu. 

Nở rộ dịch vụ theo dõi

Trong số những tài liệu AP thu thập được có những thông tin liên quan đến một vụ công ty Elliott Broidy kiện ông Chalker. Đây là công ty từng gây quỹ cho cựu Tổng Thống Donald Trump.

Broidy kiện ông Chalker, cáo buộc ông này đang thực hiện một chiến dịch gián điệp và tin tặc rộng lớn, trong đó có cả việc sử dụng cựu nhân viên tình báo các nước phương Tây để theo dõi giới chức FIFA.

Luật sư công ty Broidy không trả lời khi được AP yêu cầu bình luận về việc này.

Những nhân viên từng cộng tác với ông Chalker nói công ty của ông cung cấp nhiều dịch vụ khác nữa bên cạnh dịch vụ gián điệp cho Qatar.

Công ty Global Risk Advisors của ông Chalker tự quảng cáo là “cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược quốc tế, chuyện sâu về an ninh mạng, huấn luyện quân sự và lực lượng chấp pháp, tư vấn dựa trên thông tin tình báo.”

Công ty này cũng “khoe” từng ký được một hợp đồng nhỏ cung cấp dịch vụ đào tạo nhánh cho Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) và tư vấn kỹ thuật cho Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ.

Cũng theo nguồn tin này, ÔNG Chalker từng là nhân viên điều hành cho CIA trong năm năm. Thông thường nhân viên điều hành của CIA làm công việc tuyển người làm gián điệp cho Mỹ.

Khi được AP hỏi, CIA từ chối bình luận.

Hai công nhân gắn ghế trên khán đài một sân vận động World Cup ở Qatar. (Hình minh họa: Giuseppe Cacace/AFP via Getty Images)

Hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ theo dõi nở rộ hơn một thập niên qua ở Vùng Vịnh trong bối cảnh chiến tranh thông tin khu vực này ngày một tăng cao liên quan đến cuộc chạy đua tổ chức World Cup.

Ba cựu nhân viên tình báo và quân đội Mỹ gần đây cung cấp dịch vụ tin tặc cho một công ty có trụ sở tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập (UAE), được gọi dưới cái tên DarkMatter. Trong một bài điều tra của Reuters năm 2019, DarkMatter được cho là đã tin tặc điện thoại và máy tính của tiểu vương Qatar, anh trai của ông này, và các giới chức FIFA.

Ngoài ra, tài liệu còn cho thấy ông Chalker thỉnh thoảng hợp tác với Diligence, một công ty tư nhân cung cấp dịch vụ điều tra nổi tiếng ở London, Anh, do các cựu nhân viên tình báo phương Tây thành lập.

Năm 2010, Diligence thực hiện việc theo dõi các nhân viên đấu thầu đại diện của bóng đá Mỹ bằng cách giả làm phóng viên ảnh bí mật báo cáo lại tổng hành dinh khi các giới chức FIFA thực hiện cuộc khảo sát các vận động trường ở Mỹ. Diligence dùng một tài khoản Facebook giả danh làm “mỹ nhân kế” để tiếp cận đối tượng.

Trước cuộc đấu thầu 2010, ông Chalker yêu cầu Diligence thu thập thông tin tài chính của ông Jack Warner, một giới chức FIFA, và ông Chuck Blazer, cựu giới chức Liên Đoàn Bóng Đá Mỹ. Ông Blazer sau đó bị buộc tội liên quan đến vụ án tham nhũng của FIFA, đồng thời cũng là đặc vụ tình báo của FBI. Ông qua đời năm 2017. 

Lỗ hổng cựu nhân viên tình báo

Các phương pháp gián điệp và tin tặc CIA và các cơ quan tình báo khác của Mỹ huấn luyện cho các sĩ quan của mình là các kỹ thuật đã được phân loại, sẽ vi phạm pháp luật nếu tiết lộ.

Tuy nhên, CIA không có quy định chung nào cấm cựu nhân viên làm việc cho chính phủ nước ngoài, đồng thời không phải lúc nào cũng có sự phân biệt rạch ròi giữa phương pháp nào được phân loại, phương pháp nào không. Những nước giàu có ở Vùng Vịnh rất thích thuê cựu nhân viên tình báo của Mỹ.

Hồi đầu năm nay, CIA gửi một bức thư cho cựu nhân viên cảnh báo “một khuynh hướng bất lợi” trong việc các chính phủ nước ngoài thuê cựu nhân viên tình báo [Mỹ] để đào tạo nhằm “nâng cao năng lực tình báo” của họ. “Chúng tôi yêu cầu mọi người hãy bảo vệ mình và CIA bằng cách bảo vệ những kỹ thuật được CIA phân loại làm nền tảng kinh doanh cho công ty của mình,” ông Sheetal Patel, phụ tá giám đốc tình báo quốc gia, viết trong bức thư này.

Các nhà làm luật ở Quốc Hội Mỹ cũng bắt đầu chú ý vấn đề này và đòi hỏi phải có luật đối với việc cựu nhân viên tình báo Mỹ làm việc cho nước ngoài.

Dân Biểu Tom Malinowski (Dân Chủ-New Jersey) cho rằng thật là “ngớ ngẩn” khi để cho Qatar và UAE sử dụng cựu nhân viên tình báo làm việc cho họ trong trận tuyến chiến tranh thông tin. Đồng thời, ông cũng cho rằng vấn đề lớn hơn là những nước này sẽ dùng chuyện này gây ảnh hưởng chính trị và việc xây dựng luật pháp ở Mỹ. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT