HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kinh tế Việt Nam có thể sẽ phục hồi tích cực trong năm 2022 nhờ giới đầu tư ngoại quốc tin tưởng đổ tiền sản xuất hàng hóa xuất cảng.
Trong bản tường trình Tháng Mười Hai về “Giám sát kinh tế vĩ mô của Việt Nam,” Ngân Hàng Thế Giới (WB) nói nền kinh tế của Việt Nam tiếp tục được cải thiện sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa chống dịch khắt khe trên cả nước. Cả sản xuất kỹ nghệ cũng như hàng hóa bán lẻ gia tăng sang tháng thứ ba.

Hàng hóa xuất cảng đạt kỷ lục $31.9 tỷ, giúp duy trì thặng dư mậu dịch sang tháng thứ nhì trong khi ngân khoản đầu tư ngoại quốc đổ vào Việt Nam nhiều hơn sau Tháng Mười sụt giảm. Lạm phát cũng gia tăng phần nào khi nhà cầm quyền tăng giá nhiên liệu, trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa nằm ngoài thực phẩm cũng trở lại dù có gia tăng chi phí tiếp vận chuyên chở. Điều này hậu thuẫn đáng kể cho sự phục hồi kinh tế.
Sau hai tháng giảm xuống, chỉ số giá tiêu thụ (CPI) gia tăng 0.3% trong Tháng Mười Một. So với một năm trước, CPI đã gia tăng 2.1%, hơi cao hơn so với Tháng Mười nhưng thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu kềm chế lạm phát 4% do Ngân Hàng Nhà Nước đề ra.
Trong khi đó, ngân hàng thương mại HSBC có chi nhánh tại 60 quốc gia, lạc quan hơn, nói rằng tổng sản phẩm quốc gia (GDP) của Việt Nam tăng trưởng có thể tới 6.8% vào năm tới nhờ giới đầu tư ngoại quốc không bỏ chạy như người ta lo ngại, mà còn đổ vào nhiều hơn, với các dự án sản xuất xuất cảng, theo ông Tim Evans, tổng giám đốc HSBC tại Việt Nam.
Ông Evans cho rằng GDP tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng thuận lợi cho xuất cảng hàng hóa, nhất là khi đã có các hiệp định thương mại với các nước ngoài mà Việt Nam ký kết hai năm qua, bây giờ đem lại ảnh hưởng tốt. Thêm đó, báo chí trong nước đề cập tới sự phát triển của tầng lớp trung lưu ngày mỗi đông hơn, giúp dân chúng chi tiêu nhiều hơn, cả về du lịch và giải trí.
Tháng Mười vừa qua WB dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tính chung cả năm 2021 chỉ đạt khoảng 2% đến 2.5% vì bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Dù trước đó một tháng, WB dự đoán Việt Nam tăng trưởng cả năm được tới 4.8%. Dù sao, kinh tế gia của WB vẫn cho rằng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng giữa 6.5% đến 7% trong năm 2022 trong khi Quốc Hội CSVN đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm tới giữa 6% tới 6.5%.

Sự lạc quan của WB cũng như HSBC khác nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế người Việt. Ông Phạm Quý Thọ, một chuyên gia kinh tế nay đã nghỉ hưu, viết trên trang mạng của đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 20 Tháng Mười Hai rằng nền kinh tế của Việt Nam sẽ phục hồi khó khăn vì “COVID-19 vẫn lan rộng và sự tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế xã hội là những mối đe dọa cho sự phục hồi mong manh.”
Theo ông, tình hình trong ngoài nước cũng như diễn biến dịch bệnh “khó lường” làm cho các dự báo kinh tế của các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước phải điều chỉnh và thay đổi nhiều lần. Theo ông, nhà cầm quyền CSVN giao cho Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư soạn thảo kế hoạch “phục hồi, phát triển kinh tế” sau dịch. Báo cáo này phải hoàn tất trước cuối Tháng Mười Một nhưng đến nay người ta vẫn chưa thấy có tin tức gì là nó đã được “phê duyệt” chính thức hay chưa.
Theo ông Thọ: “Niềm tin chính sách suy giảm không chỉ do hoạch định mà, hơn thế, còn do thực thi. Chính sách dù ‘hay’ đến mấy nhưng bị thao túng để trục lợi bởi các quan chức ‘hư hỏng’ sẽ để lại hậu quả lâu dài. Vụ án ‘kit xét nghiệm của công ty Việt Á’ đang là biến cố rúng động xã hội!” (TN) [qd]












































































































