Tất Thành Cang sắp hầu tòa sau một năm bị bắt

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau hơn một năm bị bắt tạm giam, dự kiến ngày 27 Tháng Mười Hai, ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành Ủy ở Sài Gòn, sẽ bị đem ra xét xử về sai phạm tại công ty Phát Triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Sadeco là công ty con của công ty Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận (IPC), với tỉ lệ góp vốn của IPC là 74.8%.

Ông Tất Thành Cang (phải), cựu phó bí thư thường trực Thành Ủy ở Sài Gòn, bị bắt hồi Tháng Mười Hai, 2020. (Hình: Zing)

Ông Cang, 50 tuổi, bị bắt hồi giữa Tháng Mười Hai năm ngoái và bị truy tố trong hai vụ án đều liên quan đến đất đai.

Trong vụ án Sadeco, ông Cang bị cáo buộc “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Với cáo buộc này, ông cựu phó bí thư thường trực nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với bản án từ 10-20 năm tù.

Báo Giao Thông dẫn cáo trạng cho hay, hồi Tháng Ba, 2015, IPC bán đấu giá vốn góp tại Sadeco.

Theo quy định, khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của IPC, vốn văn phòng Thành Ủy tại Sadeco thì phải tổ chức đấu giá.

Tuy nhiên, ông Cang và các đồng phạm đồng ý bán 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty Nguyễn Kim với giá 40,000 đồng ($1.7) mỗi cổ phần không thông qua thẩm định giá và đấu giá. Do vậy ông này và các đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát cho Sadeco 1,103 tỷ đồng ($48.2 triệu).

Theo VNExpress, ông Cang có “tình tiết giảm nhẹ” là từng có nhiều “thành tích, đóng góp cho thành phố,” “đã nhận thức được thiếu sót của bản thân”… nên sẽ được đề nghị xem xét giảm trách nhiệm khi xét xử.

Ông Tất Thành Cang và nhiều giới chức khác của Sài Gòn “ngã ngựa” vì sai phạm đất đai ở Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm. (Hình: Zing)

Ngoài vụ án này, ông Cang đang bị điều tra sai phạm trong việc duyệt chủ trương bán rẻ 320,000 mét vuông đất ở huyện Nhà Bè sai quy định. Hành vi của ông Cang bị quy chụp gây thiệt hại gần 168 tỷ đồng ($7.3 triệu).

Các vụ án đang diễn ra ở Sài Gòn, xử những cựu quan chức cao cấp của thành phố như Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín… hay các vụ án Vũ Huy Hoàng, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) ở Hà Nội đều bắt nguồn từ chuyện quan chức câu kết với doanh nghiệp để tham nhũng đất đai mà ngôn ngữ pháp luật Việt Nam gọi là tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Đáng nói là trong lúc các nhân vật như Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Tài vào “lò” của ông Nguyễn Phú Trọng, người bị công luận cho là “trùm cuối” là ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, đến nay vẫn “vô sự.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT