BERLIN, Đức (NV) – Tư lệnh Hải Quân Đức từ chức sau khi đưa ra lời bình luận gây nhiều tranh cãi về tình hình Ukraine, theo BBC hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Giêng.
Ông Kay-Achim Schonbach cho rằng ai nghĩ Nga muốn xâm chiếm Ukraine là tào lao. Tổng Thống Nga Vladimir Putin chỉ muốn được tôn trọng, theo ông Schonbach.

Ông Schonbach tuyên bố đã từ chức “ngay lập tức” nhằm “tránh gây thêm thiệt hại.”
Ông bình luận như vậy tại buổi hội thảo ở Ấn Độ hôm Thứ Sáu và sau đó, đoạn video này được đăng lên mạng xã hội.
Ông còn nói Crimea, bán đảo bị Nga xâm chiếm và sáp nhập vào Nga năm 2014, “đã mất và sẽ không bao giờ trở lại.”
Bộ Ngoại Giao Ukraine gọi lời bình luận của ông Schonbach là “hoàn toàn không thể chấp nhận.”
Mấy ngày qua, một số quốc gia bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong đó có Mỹ và Anh. Nhưng Đức bác yêu cầu của Ukraine cung cấp đạn dược cho Kyiv.
Đến nay, Nga vẫn phủ nhận họ đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, nhưng Tổng Thống Nga Vladimir Putin đưa ra vài yêu cầu cho phương Tây.
Ông Putin yêu cầu cấm vĩnh viễn Ukraine gia nhập NATO, và yêu cầu NATO bỏ tập trận và ngưng gửi vũ khí tới Đông Âu, vì Nga xem đó là mối đe dọa cho an ninh Nga.
Trong khi đó, Anh cáo buộc Nga đang âm mưu cài nhân vật thân Moscow làm lãnh đạo chính phủ Ukraine.
Mới đây, người đứng đầu NATO cảnh báo nguy cơ nổ ra xung đột mới ở Âu Châu là có thật, sau khi Nga đưa khoảng 100,000 quân đến biên giới với Ukraine. (Th.Long) [qd]






















































































