Mỹ rút bớt nhân viên khỏi tòa đại sứ ở Ukraine do lo ngại chiến tranh

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Chủ Nhật, ngày 23 Tháng Giêng, ra lệnh cho gia đình của tất cả nhân viên Mỹ tại Tòa Đại Sứ ở Ukraine rời khỏi nước này do các lo ngại về một cuộc tấn công từ Nga, theo AP.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng thông báo là các nhân viên không thiết yếu cũng có thể rời Ukraine bằng chi phí của chính phủ.

Thành viên lực lượng Dân Vệ Ukraine trong buổi huấn luyện ở Kyiv. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)

Hành động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine. Ngay cả sau cuộc hội đàm ngày 21 Tháng Giêng giữa Ngoại Trưởng Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, tình hình vẫn chưa hạ nhiệt.

Giới chức Bộ Ngoại Giao Mỹ nhấn mạnh tòa đại sứ ở Kyiv vẫn sẽ mở cửa và thông báo trên không phải lệnh di tản. Quyết định rút bớt người khỏi tòa đại sứ đã được xem xét từ trước đây và không hàm ý Mỹ giảm bớt hỗ trợ cho Ukraine.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại Giao Mỹ nói các báo cáo gần đây cho thấy Nga đang chuẩn bị kế hoạch quân sự quan trọng nhằm tấn công Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Nga lên tiếng cáo buộc NATO đang cố gia tăng căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine bằng những thông tin sai lạc.

“Điều kiện an ninh, đặc biệt là dọc theo biên giới của Ukraine, ở Crimea do Nga chiếm đóng và ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát, rất khó đoán và có thể xấu đi bất cứ lúc nào. Những cuộc biểu tình, đôi khi trở thành bạo động, thường xuyên diễn ra khắp Ukraine,” theo Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng cảnh báo về việc đi đến Nga: “Không nên đến Nga do căng thẳng đang diễn ra dọc biên giới với Ukraine, nguy cơ quấy rối đối với công dân Mỹ, khả năng hạn chế của tòa đại sứ trong hỗ trợ công dân Mỹ ở Nga, COVID-19 và các hạn chế nhập cảnh liên quan, khủng bố…”

Bộ Ngoại Giao Mỹ không tiết lộ chi tiết số lượng người Mỹ hiện đang ở Ukraine. Công dân Mỹ không bắt buộc phải thông báo với Tòa Đại Sứ khi họ đến hoặc dự định ở lại nước ngoài trong thời gian dài. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT