Đại dịch khiến nhu cầu kho tự lưu trữ trở nên phổ biến

ORANGE COUNTY, California (NV) – Ngành công nghiệp kinh doanh kho tự lưu trữ đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng do đại dịch đã thúc đẩy nhiều người phải sắp xếp lại nhà cửa, tìm thêm không gian khi họ làm việc tại nhà, chuyển đến vùng ngoại ô hoặc chuyển đến sống với người thân.

Khoảng 38% người Mỹ cho biết họ đang sử dụng kho tự lưu trữ, theo kết quả từ một cuộc khảo sát của Storage Cafe mới được công bố với khoảng 17,000 người tham gia.

Những người chuyển đến căn nhà nhỏ hơn thường có nhu cầu thiê kho để giữ đồ đạc. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Báo cáo đã xác định một số xu hướng tự lưu trữ mới nhất, bao gồm.

Thế hệ X (54%) và những người thuộc thế hệ Baby Boomer (51%) có nhiều khả năng sử dụng kho tự lưu trữ nhất. Thế hệ Millennials cũng thể hiện sự quan tâm đến kho tự lưu trữ đang tăng lên ở mức 40%.

Sống trong một ngôi nhà rộng rãi cũng không có nghĩa là không có nhu cầu tự lưu trữ. Khoảng 42% cư dân của những ngôi nhà có diện tích từ 1,500 đến 2,499 sqft sử dụng kho tự lưu trữ, cùng với tỷ lệ tương tự của cư dân sống trong những ngôi nhà lớn hơn, từ 2,500 đến 3,500 sqft.

Khoảng 1/3 người Mỹ nói rằng họ cất đồ đạc vào kho tự lưu trữ, đây là nơi phổ biến nhất để cất giữ các vật dụng. Tiếp theo là quần áo, đồ gia dụng, đồ thể thao và đồ dùng theo sở thích, và cả đồ dùng liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Giảm kích thước nhà ở là lý do chính khiến người Mỹ thuê một kho lưu trữ. Tiếp theo là chuyển nhà hoặc cần thêm không gian lưu trữ tại nhà.

Theo tiểu bang, Idaho có tỷ lệ dân số sử dụng kho tự lưu trữ cao nhất, ở mức 59%; tiếp theo là Utah với 54%, sau đó là New Mexico với 53%, New Hampshire là 49% và Wisconsin là 48%.

Đơn vị kích thước lưu trữ phổ biến nhất là chiều ngang 10 feet và chiều sâu 10 feet, tiếp theo là chiều ngang 5 feet và chiều sâu 10 feet. (Ng.Tr)[kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT