Việt Nam đưa kế hoạch lập Quỹ Bảo Tồn Di Sản Huế

THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam (NV) – Vào Tháng Mười Một, 2021, Quốc Hội Việt Nam thông qua nghị quyết cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế thí điểm một số chính sách về ngân sách, thu lệ phí đặc thù, trong đó có việc Quỹ Bảo Tồn Di Sản Huế. Điều này được sự hưởng ứng của nhiều người, vì Huế không phải là di sản của riêng người dân Huế, mà cũng là của Việt Nam và cả thế giới.

Theo báo VNExpress hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Ba, nhằm tạo thêm cơ hội bảo tồn, phục hồi các di sản vật thể, phi vật thể của Việt Nam ở Huế, quỹ bảo tồn di sản nay đang có những bước cụ thể để thành lập.

Đại Nội Huế. (Hình minh họa: Võ Thạnh/VNExpress)

Quỹ Bảo Tồn Di Sản Huế do chính phủ thành lập, giao Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực bảo tồn, phát triển di sản nơi đây.

Hiện nay, Bộ Tài Chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về việc thành lập Quỹ Bảo Tồn Di Sản Huế, trong đó nêu nội dung trên.

Theo VNExpress, ban soạn thảo đề nghị đây sẽ là quỹ quốc gia nhằm đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước bố trí hoặc bố trí chưa đủ. Quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị công lập, không vì mục tiêu lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho Bạc Nhà Nước.

Nhiệm vụ của quỹ gồm tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn tài chính; tài trợ các dự án, đầu tư trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế; công khai kết quả hoạt động.

Nguồn tài chính của quỹ được huy động từ hỗ trợ của ngân sách nhà nước các tỉnh, thành (không bao gồm ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế); nguồn viện trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn lãi từ tiền gửi ngân hàng. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT