LVIV, Ukraine (NV) – Các nhà thương thảo Nga và Ukraine hôm Thứ Hai, 14 Tháng Ba, có cuộc hội đàm mới, trong lúc quân đội Nga tiếp tục các cuộc tấn công dồn dập bằng phi cơ vào pháo binh vào thủ đô Kiev cũng như các thành phố và thị trấn khắp quốc gia này, vốn theo Hồng Thập Tự Quốc Tế là đang gây nên thảm trạng chiến tranh rất tàn khốc cho thường dân.
Theo AP, sau khi có cuộc oanh kích nhắm vào một căn cứ Ukraine nằm gần biên giới với Ba Lan, tin tức về cuộc đàm phán mới đã tạo hy vọng rằng sẽ có tiến triển nhằm giúp việc di tản thường dân ra khỏi vùng lửa đạn và đưa các phẩm vật cứu trợ, gồm cả thuốc men và dụng cụ y tế, tới các khu vực đang bị Nga bao vây.

Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine nói trong đoạn video phổ biến vào ngày thứ 19 của cuộc chiến, rằng “mọi người đều chờ đợi tin tức về cuộc hội đàm.”
Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cho Tổng Thống Zelensky, hôm Thứ Hai gửi tweet nói rằng hai bên sẽ thảo luận về “hòa bình, ngưng bắn, lập tức rút quân và bảo đảm an ninh.”
Tuy nhiên, cuộc thảo luận chấm dứt sau ít giờ mà không có kết quả gì được loan báo. Ông Podolyak nói các thương thuyết gia “tạm ngừng để giải quyết vấn đề kỹ thuật” và sẽ tiếp tục hôm Thứ Ba.

Trong đêm trước, còi báo động vang rền ở khắp các thành phố và thị trấn Ukraine, từ nơi gần biên giới với Nga ở khu vực phía Đông, cho tới vùng núi Carpathia ở về phía Tây, cùng là ở khu ngoại ô quanh thủ đô Kiev.
Giới hữu trách Ukraine nói có hai người chết và bảy người bị thương sau khi quân Nga bắn vào xưởng chế tạo phi cơ Antonov ở Kiev, gây ra đám cháy lớn.
Quân Nga cũng bắn vào khu nhà dân ở Obolonskyi, ở về phía Bắc Kiev, làm hai người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Trong khi đó, quân đội Nga nói 20 thường dân sống trong vùng do thành phần ly khai kiểm soát ở Donetsk, Đông Ukraine thiệt mạng và 28 người khác bị thương do hỏa tiễn đạn đạo của quân đội Ukraine bắn sang. Cáo buộc này của phía Nga hiện chưa được kiểm chứng.
Liên Hiệp Quốc đến nay chính thức ghi nhận có ít nhất 596 thường dân thiệt mạng kể từ khi Nga mở cuộc xâm lăng vào Ukraine hôm 24 Tháng Hai, và cũng cho hay con số thực sự có thể cao hơn nhiều.
Trong khi đó cũng có 2.8 triệu người dân Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, sang các quốc gia láng giềng để lánh nạn. (V.Giang) [kn]










