Số ca COVID-19 hàng tuần của Nam Hàn, Đức và Việt Nam chiếm 41% toàn cầu

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Dữ liệu của trang Worldometers hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Ba, cho thấy số ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua của Nam Hàn, Đức và Việt Nam chiếm đến 41.1% thế giới, dù ba nước này chỉ chiếm 3.9% dân số toàn cầu, theo UPI.

Trong bảy ngày qua, số ca nhiễm toàn cầu tăng 10,965,687, đẩy tổng số ca nhiễm lên 458,153,536 vào cuối ngày 13 Tháng Ba.

Chích ngừa COVID-19 ở Việt Nam. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Xu hướng tăng bắt đầu trở lại sau đợt sụt giảm 19% hồi tuần trước.

Tuy nhiên, số trường hợp tử vong tăng 42,384 người lên 6,065,788, giảm 16% so với một tuần trước đó.

Nam Hàn, với dân số 51.3 triệu người, có số ca nhiễm mới cao nhất thế giới với 1,993,625 ca, tăng 44% trong tuần qua. Với 383,651 trường hợp được ghi nhận vào ngày 12 Tháng Ba, quốc gia này đã phá kỷ lục về số ca nhiễm hằng ngày. Trước đó, con số này chỉ ở mức vài trăm vào năm 2020 và dưới 7,000 vào năm 2021. Ngày 13 Tháng Ba, mức tăng tiếp tục duy trì tương đương với 350,176 ca. Số người không qua khỏi vào ngày 12 và 13 Tháng Ba lần lượt là 269 và 251.

Trong khi đó, Đức với lượng dân số 83.2 triệu đã có thêm 1,303,308 ca dương tính vào tuần qua, tăng 20% trong tổng số 17,240,479 ca ghi nhận ngày 12 Tháng Ba. Đức phá kỷ lục hàng ngày vào ngày 10 Tháng Ba với 300,270 ca nhiễm mới. Làn sóng Omicron ở đây lần đầu bùng phát vào giữa Tháng Giêng và mức kỷ lục tử vong là 1,249 người vào ngày 29 Tháng Mười Hai năm 2020. Tuần trước, trung bình mỗi ngày có 200 người chết vì COVID-19 ở Đức.

Riêng Việt Nam, quốc gia 98.8 triệu dân, đã báo cáo 1,108,498 trường hợp mắc mới, tăng 35% so với mức tổng số là 5,903,147 người ghi nhận sau 15 ngày. Số ca nhiễm hàng ngày vào ngày 11 Tháng Ba là 177,976 và 168,719 vào ngày 12 Tháng Ba. Hôm 13 Tháng Ba, cả nước có 166,968 trường hợp nhiễm mới và 95 người chết.

Ở Nam Hàn, số người điều trị COVID-19 tại nhà đạt mức cao nhất 1.57 triệu vào tuần trước.

Tuy nhiên, kể từ ngày 14 Tháng Ba, những người có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với COVID-19 tại bệnh viện địa phương sẽ không cần xét nghiệm PCR. Những người được xét nghiệm kháng nguyên nhanh ở nơi khác sẽ vẫn phải nhận xét nghiệm PCR để có kết quả chính thức.

Trái với xu hướng tăng ở nhiều nước, một số khu vực như Mỹ lại ghi nhận sự sụt giảm trong số ca nhiễm mới.

Ở Bắc Mỹ, tổng số ca tử vong là 1,425,933, giảm 24%. Số ca nhiễm cũng giảm 23% với tổng số ca tính đến nay là 95,700,383.

Tại Mỹ, tỷ lệ nhiễm mới và tử vong lần lượt giảm 23% và 21%. Ngày 12 Tháng Ba, Mỹ báo cáo 460 người chết và 12,261 trường hợp dương tính. Trước đó vào ngày 7 Tháng Giêng, Mỹ từng đứng đầu thế giới về số ca hàng ngày với 901,765 ca. (V.Giang) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT