BMW, Michelin bị ảnh hưởng chuỗi cung ứng vì cuộc chiến ở Ukraine

BERLIN, Đức (NV) – Michelin và BMW là hai công ty mới nhất lên tiếng hôm 16 Tháng Ba cảnh báo việc hoạt động kinh doanh có thể bị gián đoạn do Nga xâm lược Ukraine, trong khi đại công ty quảng cáo Publicis thông báo giao quyền kiểm soát công ty con ở Nga để bảo vệ nhân viên của mình, theo Reuters.

Danh sách các công ty phương Tây tạm ngừng hoạt động hoặc rút khỏi Nga đang tăng lên từng ngày sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn của Moscow.

Michelin, hãng sản xuất vỏ xe quốc tế đầu tiên bắt đầu sản xuất tại Nga vào năm 2004. (Hình minh hoạ: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

BMW cùng các hãng xe khác trình bày chi tiết tác động của cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine đối với hoạt động kinh doanh, đồng thời hạ dự báo tỷ suất lợi nhuận.

Việc Nga xâm lược Ukraine và sự gián đoạn hàng hoá do COVID-19 ở Trung Quốc buộc các hãng xe từ Toyota đến Tesla phải đóng cửa nhà máy và tăng giá bán, đồng thời cảnh báo các tác động sẽ còn tồi tệ hơn nếu tình hình không sớm ổn định.

BMW cho biết mặc dù vẫn có thể mua một số bộ phận từ miền Tây Ukraine và đang thu hút các nhà cung cấp phụ tùng khác để duy trì sản xuất, hãng dự trù sẽ còn nhiều gián đoạn hơn nữa trong những tuần tới.

Trong khi đó Michelin, hãng sản xuất lốp xe quốc tế đầu tiên bắt đầu sản xuất tại Nga vào năm 2004, đình chỉ sản xuất tại nhà máy ở Davydovo, nơi có khoảng 750 công nhân.

“Có rất nhiều khó khăn về nguồn cung, kéo theo sự gián đoạn các dòng tài chính và sự bất ổn tiền tệ,” công ty cho biết.

Michelin cho biết ưu tiên của công ty là hỗ trợ những công nhân đang bị ảnh hưởng.

Intitex, chủ sở hữu Zara, cùng ngày đã thông báo ngừng kinh doanh tại Nga, cho biết mục tiêu của công ty là “hoạt động trở lại ở Nga và Ukraine ngay khi có thể,” đồng thời cho biết rằng các nhân viên ở nước này vẫn sẽ được trả lương.

Bảo vệ các nhân viên

Các công ty đa quốc gia, từ hàng tiêu dùng cho đến cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, cho biết phải xem xét nhân viên của mình ở Nga trước khi thực hiện bất kỳ hành động cắt đứt quan hệ với nước này.

Nga đã thực hiện những bước đi đầu tiên cho phép quốc hữu hóa các nhà máy do công ty nước ngoài đóng cửa hoạt động, một hành động càng làm phức tạp thêm việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho các công ty phương Tây.

Đại công ty quảng cáo Publicis của Pháp, vốn im lặng về tác động của cuộc xung đột, cho biết sẽ giao quyền kiểm soát các hoạt động của mình cho Sergey Koptev, chủ tịch sáng lập Publicis tại Nga. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Publicis là một trong những công ty phương Tây đầu tiên nhường quyền sở hữu hợp pháp một công ty con ở Nga, nhưng với điều kiện là phải bảo vệ việc làm cho các nhân viên của mình tại nước này. (AXT) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT