Chuộng xu hướng mai táng ‘xanh,’ người Mỹ chọn cách ủ thi thể

SEATTLE, Washington (NV) – Ngày càng có nhiều người Mỹ chọn mai táng bằng cách ủ phân thi thể vì quy trình này không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường, theo bản tin hãng thông tấn AFP hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Ba.

Bà Cindy Armstrong, một trong số những người mai táng người thân bằng phương pháp này, kể lại rằng con trai bà, anh Andrew, người năm ngoái qua đời vì ung thư ở tuổi 36, khăng khăng chọn cách mai táng “ủ xác” sau khi Washington trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ công nhận “ủ xác” là cách thức hợp pháp thay cho hỏa táng vào năm 2019.

Số người nghĩ tới việc mai táng bằng cách ủ phân thi thể ngày càng nhiều. (Hình: Return Home)

“Thằng bé muốn được trở về với thiên nhiên,” bà Armstrong chia sẻ.

Hài cốt được ủ thành phân của anh Andrew cùng với hài cốt của hàng chục người khác hiện nằm trên một sườn đồi ở thị trấn Ken, khu vực Seattle. Khu đất này thuộc sở hữu của Return Home. Chỉ sau bảy tháng thành lập, công ty khởi nghiệp này đã thực hiện 40 yêu cầu ủ xác.

Hàng ngàn người Mỹ hiện nay chọn cách mai táng “xanh,” tránh ướp xác bằng hóa chất, cũng như không dùng các vật liệu như bê tông hay kim loại, những thứ thải ra carbon gây hại cho môi trường.

Theo Return Home, ủ xác là phương pháp giữ xác chết trong thùng kim loại, tạm gọi là “quan tài,” trong suốt 60 ngày. Thi thể trong quan tài này không trải qua quy trình ướp xác. Người thân chỉ có thể thêm hoa hoặc các vật lưu niệm có thể ủ khác vào rơm và các thành phần tự nhiên khác.

Người ta thêm một lượng chất hữu cơ vào “quan tài,” để chúng phản ứng với thi thể và cho ra phân trộn. Các cảm biến theo dõi độ ẩm, nhiệt độ và lưu lượng không khí được đồng bộ với máy tính để tối ưu hóa điều kiện phân hủy. Khi được một nửa thời gian ủ, xương được lấy ra ngoài, nghiền nhỏ rồi bỏ trở lại trong “quan tài” để hoàn tất quá trình ủ.

Nơi đặt “quan tài” ủ xác để tự phân hủy. (Hình: Jason Redmond/AFP via Getty Images)

Kết quả cuối cùng thu được giống như lớp phân bón phủ đất thông thường. Các gia đình có thể lấy nhiều hoặc ít tùy thích. Phần còn lại được rải tại “The Woodland” ở Kent.

Theo Hiệp Hội Mai Táng Xanh, ủ xác là một trong những cách thức của xu hướng mai táng thân thiện với môi trường đang phát triển trên thế giới. Một lễ hỏa táng có thể dùng lượng năng lượng tương đương với đầy bình xăng của một chiếc xe thể thao cỡ lớn. Còn quy trình ủ xác tại Return Home tốn $5,000, ngang với giá hỏa táng. Trong khi đó, tang lễ truyền thống có thể tốn gấp đôi, thậm chí gấp ba.

Ngoài ủ xác, người ta có thể đi theo xu hướng mai táng “xanh” bằng cách chỉ bọc thi thể trong tấm vải liệm có thể phân hủy, hoặc cho vào hộp gỗ và chôn cất. Hay công ty Coeio có trụ sở tại Silicon Valley đang bán Bộ Đồ Mai Táng Vô Cực ( Infinity Burial Suit) có chứa sợi nấm theo công thức nhằm “vô hiệu hóa chất độc trong cơ thể và chuyển chất dinh dưỡng từ thi thể người sang thực vật.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT