KYIV, Ukraine (NV) – Khối NATO hôm Thứ Tư, 23 Tháng Ba, đưa ra ước tính rằng từ 7,000 đến 15,000 lính Nga tử trận trong bốn tuần lễ xâm lược Ukraine, theo AP.
Hãng tin này cho hay, quân và dân Ukraine phản ứng nhanh nhẹn và quyết liệt khiến quân Nga không thể tiến quân nhanh chóng đồng thời chịu nhiều tổn thất. Để so sánh, trong cuộc chiến kéo dài 10 năm ở Afghanistan, Nga mất 15,000 quân.

Một giới chức quân sự cao cấp NATO nói rằng ước tính của liên minh quân sự này dựa trên các dữ liệu được phía Ukraine cung cấp, các tin tức thu thập từ phía Nga, và các nguồn tin tình báo khác.
Khi Nga mở cuộc xâm lăng vào Ukraine hôm 24 Tháng Hai, trong cuộc tấn công quân sự lớn nhất ở Châu Âu kể từ Đệ Nhị Thế Chiến tới nay, ai cũng tiên đoán là chính quyền Ukraine sẽ sụp đổ chỉ trong ít ngày.
Tuy nhiên, hôm Thứ Tư đánh dấu bốn tuần lễ của cuộc chiến mà Moscow không đạt được các mục tiêu đưa ra ngay từ đầu mà còn có nguy cơ bị sa lầy.
Trong khi bộ binh Nga bị cầm chân hoặc tiến rất chậm do chiến thuật du kích của quân dân Ukraine, vốn được thế giới Tây Phương cung cấp võ khí, Moscow nay chuyển sang chiến thuật bắn phá bừa bãi vào các khu dân cư nhằm tiêu diệt tinh thần đề kháng, như đã thấy ở Syria và Chechnya.
Khi Tổng Thống Biden lên đường sang Châu Âu họp với các đồng minh tuần này, để bàn về các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow cùng là thêm quân viện cho Ukraine, ông cũng cảnh báo rằng đang có nguy cơ Putin cùng đường sẽ ra lệnh sử dụng võ khí hóa học hay sinh học.
Chính phủ Mỹ cũng đi đến kết luận là quân Nga đã gây ra nhiều tội ác chiến tranh ở Ukraine và sẽ truy tố những người có trách nhiệm, theo lời Ngoại Trưởng Antony Blinken.
Khi nói chuyện với quốc hội Nhật, Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hàng ngàn người dân Ukraien đã chết vì bom đạn của Nga, gồm cả ít nhất 121 trẻ nhỏ. (V.Giang) [kn]


































































