WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ, Liên Âu (EU), và nhóm G-7 đang phối hợp áp đặt thêm lệnh cấm vận Nga để trừng phạt Moscow vì tội ác gây ra ở Ukraine, gồm cấm mọi dự án đầu tư mới của Nga ở Mỹ, một giới chức chính quyền Tổng Thống Joe Biden loan báo, theo Bloomberg hôm Thứ Ba, 5 Tháng Tư.
Mỹ, EU và G-7 cũng sẽ gia tăng cấm vận định chế tài chính và công ty nhà nước ở Nga, và nhiều giới chức Nga cùng gia đình, giới chức chính quyền ông Biden cho hay.

Giới chức này trực tiếp biết về loạt lệnh trừng phạt mới nêu trên, nhưng yêu cầu giấu tên. Loạt lệnh trừng phạt này dự trù được công bố vào Thứ Tư, theo người này. Thông tin này khiến đồng rúp Nga tiếp tục mất giá so với đồng đô la Mỹ.
Mục đích loạt lệnh cấm vận mới là làm suy yếu chính phủ Nga và gây thiệt hại kinh tế “gay gắt” và “tức thời” cho Nga.
Hôm Thứ Ba, bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, tuyên bố EU đang đề nghị cấm hầu hết tàu thuyền và xe vận tải Nga vào khối này, và cấm nhập cảng than của Nga.
EU cũng sẽ thảo luận về cấm nhập cảng dầu mỏ của Nga, bà von der Leyen cho biết. Đây là vấn đề nhạy cảm ở Âu Châu vì nhiều quốc gia ở đây phụ thuộc nhiên liệu nhập cảng của Nga.
EU cũng đang thảo luận cấm vận các con gái ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, một số chính khách, nhà tài phiệt và gia đình, cùng vài nhân vật tuyên truyền cho chính phủ Nga, một số người biết vấn đề này cho hay.
Loạt lệnh cấm vận mới được tung ra sau khi xuất hiện hình ảnh từ vùng ngoại ô quanh thủ đô Kiev cho thấy chính quyền Ukraine tìm thấy thi thể dân thường, mồ chôn tập thể và nhiều bằng chứng tội ác khác do quân Nga gây ra trên đường rút quân. Chính phủ Nga bác bỏ cáo buộc này.
“Những tội ác như vậy không thể và sẽ không được bỏ qua,” bà von der Leyen nhấn mạnh. (Th.Long) [qd]



























































































































