Quảng Trị: Nhà báo bị 1 năm ‘cải tạo không giam giữ’ vì ‘nói xấu lãnh đạo’

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Ông Phan Bùi Bảo Thy, 51 tuổi, cựu nhà báo công tác tại báo Giáo Dục và Thời Đại, bị một tòa án tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 1 năm cải tạo không giam giữ vì hành vi “nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo trên mạng xã hội”.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Tư, Hội Đồng Xét Xử phải mất đến năm ngày nghị án mới công bố phán quyết dành cho ông Thy, người bị cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, cá nhân.”

Ông Phan Bùi Bảo Thy (bìa trái), cựu nhà báo công tác tại báo Giáo Dục và Thời Đại, trong phiên tòa. (Hình: Quốc Nam/Tuổi Trẻ)

Đây có lẽ cũng là bản án nhẹ nhất của nhà cầm quyền dành cho những người bị khép tội nêu trên.

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho hay, từ đầu năm 2020, ông Thy cùng với hai đồng phạm Lê Anh Dũng và Nguyễn Huy, viết nhiều bài bôi nhọ ông Trần Đức Việt, thời điểm đó là giám đốc Công An tỉnh Quảng Trị.

Hồi Tháng Bảy, 2020, khi ông Việt nghỉ hưu, ông Thy chuyển qua thu thập thông tin, viết bài “xuyên tạc, nói xấu” một số lãnh đạo khác của tỉnh Quảng Trị như Bí Thư Nguyễn Văn Hùng, Chủ Tịch Võ Văn Hưng…

Kết luận giám định vụ việc khẳng định nội dung các bài viết của ông Thy và hai đồng phạm “không đúng sự thật, xuyên tạc, xâm phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của các cá nhân, tạo ra sự hoài nghi của nhân dân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác của các cá nhân…”

Ông Trần Đức Việt, cựu giám đốc Công An tỉnh Quảng Trị, là một trong những bị hại, nhưng không có mặt tại phiên tòa xử ông Phan Bùi Bảo Thy. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Tuy vậy, theo VnExpress, tất cả bị hại trong vụ án là cựu bí thư, cựu chủ tịch, cựu giám đốc sở, cựu giám đốc công an tỉnh… đều vắng mặt tại phiên tòa xử ông Thy.

Báo này cũng cho biết thêm, ông Thy và hai bị cáo còn lại cho rằng họ phải khai theo “dẫn dụ, hướng lái” của điều tra viên, ngoài ra còn do áp lực tâm lý ngày sát Tết nên “vội vàng khai nhận”. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT