Thủ tướng Nhật sắp thăm Việt Nam trong lúc tình hình thế giới sôi động

TOKYO, Nhật Bản (NV) – Ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, sắp công du một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và Châu Âu từ cuối Tháng Tư sang đầu Tháng Năm, theo truyền thông Nhật.

Những quốc gia mà ông Kishida dự trù đến thăm gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Anh. Báo mạng Jiji hôm Thứ Ba, 12 Tháng Tư, viết rằng, chuyến công du của ông Kishida “nhằm tăng cường hợp tác giữa tình hình Nga xâm lăng Ukraine và Trung Quốc gia tăng bá quyền bành trướng ở cả Biển Hoa Đông và Biển Đông.”

Ông Phạm Minh Chính (trái), thủ tướng Việt Nam, đến Tokyo Tháng Mười Một, 2021, và được ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, đón tiếp. (Hình: Toru Hanai/Pool/AFP/Getty Images)

Ông Kishida cũng sẽ tái khẳng định chủ trương của Nhật Bản là “chống lại các trò đơn phương dùng sức mạnh quân sự thay đổi nguyên trạng (ở các khu vực tranh chấp) cũng như kêu gọi hậu thuẫn cho các nỗ lực bảo đảm khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.”

Tuy nhiên, theo báo Jiji, điểm cốt lõi là ông Kishida có thể đạt được sự hợp tác của các nước ASEAN hay không khi những nước này lại thận trọng với các biện pháp cấm vận kinh tế Nga.

Việt Nam và Nhật ký thỏa hiệp “đối tác chiến lược sâu rộng” năm 2014 khi ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, đến Tokyo. Từ đó đến nay, mối quan hệ nhiều mặt, nhất là về kinh tế và an ninh quốc phòng được cải thiện rất nhiều.

Tháng Mười Một năm ngoái, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, đến Tokyo khi ông Fumio Kishida nhậm chức thủ tướng mới vài tuần lễ. Ông Kishida cũng từng đến Việt Nam khi còn là ngoại trưởng Nhật.

Thương mại giữa Việt Nam và Nhật năm 2021 khoảng $42.7 tỷ, trong đó Việt Nam xuất cảng được $20.13 tỷ còn Nhật xuất cảng hơn $22.5 tỷ.

Việt Nam cũng có khoảng 450,000 người vừa là du học sinh hay xuất cảng lao động tại rất nhiều thành phố Nhật.

Khi ông Phạm Minh Chính đến Tokyo năm ngoái, Việt Nam ký bản ghi nhớ hợp tác an ninh mạng mà truyền thông quốc tế nói “nhằm tăng cường hợp tác quan hệ an ninh quốc phòng trước những nỗi âu lo chung” về tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc. Dịp này, cả hai ông thủ tướng đều bày tỏ thái độ chống dùng sức mạnh quân sự trong các tranh chấp chủ quyền biển đảo.

Tàu ngầm Nhật Bản Shoryu thăm cảng Cam Ranh vảo năm 2020. (Hình: JMSDF)

Trước đó, giữa Tháng Chín, 2021, Nhật và Việt Nam ký thỏa hiệp “chuyển giao trang bị và kỹ thuật quốc phòng” khi ông Nobuo Kishi, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật, đến Hà Nội. Nhật đã viện trợ một số tàu cỡ nhỏ cho Cảnh Sát Biển Việt Nam và hiện đang đóng mới cho lực lượng này một số tàu khoảng 1,000 tấn với tín dụng $348 triệu.

Theo Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Việt Nam, Nhật là nước ngoài có vốn đầu tư sản xuất tại Việt Nam đúng hàng thứ nhì trong 19 ngành chế biến và chế tạo với 4,792 dự án trị giá đầu tư hơn $42 tỷ từ xe gắn máy, xe hơi đến các loại máy móc điện tử. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT