Nga cảnh cáo Mỹ không được tiếp tục cung cấp võ khí cho Ukraine

WASHINGTON, DC (NV) – Nga đã gửi công hàm ngoại giao tới chính phủ Mỹ, cảnh cáo Washington không được tiếp tục cung cấp thêm võ khí cho Ukraine, theo lời hai giới chức cao cấp Mỹ cho CBS News hay.

Bản tin CBS News hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Tư, nói rằng công hàm được gửi tới Bộ Ngoại Giao Mỹ, cho thấy sự bực bội của Moscow về việc Tổng Thống Joe Biden tiếp tục chuyển giao võ khí cho Kiev, trong lúc cuộc chiến tại Ukraine có nhiều chỉ dấu bùng trở lại ở vùng Đông quốc gia này.

Đại bác M198 155mm của Mỹ. (Hình minh họa: Anwar Amro/AFP via Getty Images)

Công hàm của Nga dùng các từ ngữ thường thấy khi chế độ Moscow phản đối việc Tây phương có nỗ lực trong lãnh vực quân sự để giúp Ukraine đối phó với cuộc xâm lăng của Nga.

Ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, trước đây gọi chiến lược cung cấp võ khí là một phần để gia tăng vị thế của chính phủ Kiev tại bàn hội nghị, nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Tờ Washington Post loan tải về công hàm của Nga trước nhất, đồng thời cũng trích thuật lời đe dọa của phía Nga rằng các chuyến hàng quân sự này có thể “đem đến các hậu quả không lường trước.”

Nga gửi công hàm cho Mỹ sau khi Tổng Thống Joe Biden hồi tuần này chấp thuận việc cung cấp thêm số lượng võ khí trị giá khoảng $800 triệu, gồm cả súng đại bác tầm trung, chiến xa và thiết vận xa.

Bộ Ngoại Giao Mỹ trong bản thông cáo gửi tới CBS News cho biết: “Chúng tôi không xác nhận nội dung của việc trao đổi công hàm ngoại giao. Điều chúng tôi có thể xác nhận là, cùng với các đồng minh và đối tác, chúng tôi đang cung cấp cho Ukraine sự trợ giúp an ninh lên tới hàng tỷ đô la.”

Kể từ khi Tổng Thống Biden lên cầm quyền cho tới nay, chính phủ Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoảng $2 tỷ viện trợ quân sự, theo Tòa Bạch Ốc.

Các võ khí được cung cấp trong tuần này gồm cả 800 hỏa tiễn phòng không vác vai Stinger, 2,000 hỏa tiễn chống chiến xa Javelin và đại bác 155mm. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT