Nga không thể bổ sung quân số do lính trừ bị biết sẽ trở thành ‘bia đỡ đạn’

KIEV, Ukraine (NV) – Bộ Quốc Phòng Ukraine cho biết Nga không thể bổ sung quân số tham chiến tại Ukraine vì những người lính trừ bị không muốn chết oan uổng, trong một cuộc họp báo hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Tư, theo bản tin Business Insider.

Trong cuộc họp báo, Đại Tá Oleksandr Motuzyanyk, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Ukraine, nói rằng Nga có kế hoạch huy động 26,000 quân trừ bị đến chiến đấu tại Donbas. Tuy nhiên nỗ lực này cuối cùng không thành công vì người Nga không muốn nhập ngũ. Theo ông: “Những người đàn ông từ 18 đến 65 tuổi cố gắng tránh nhập ngũ vì họ không muốn trở thành bia đỡ đạn.”

Đoàn xe quân sự Nga ở Đông Ukraine. (Hình minh họa: Stringer/AFP via Getty Images)

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Motuzyanyk nói rằng các người lính trừ bị này được hứa là sẽ chỉ làm các nhiệm vụ như “kiểm soát các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, canh gác các con đường và cơ sở quân sự, cải thiện các vị trí phòng thủ.” Tuy nhiên thực tế họ bị buộc phải trực tiếp chiến đấu để thay thế những người thiệt mạng trong trận chiến.

Nhiều tin tức trong những tuần gần cho thấy khí thế lính Nga ở Ukraine đang xuống thấp. Hồi đầu tuần BBC đưa tin phía Nga tổn thất những đội quân tinh nhuệ mà phải mất nhiều năm và hàng triệu đô để huấn luyện.

Ông Mikhail Benyash, một luật sự đại diện cho các lính trừ bị Nga đang bị sa thải vì từ chối tham chiến ở Ukraine, nói với Financial Times rằng hàng trăm người liên lạc với ông để nhận các lời tư vấn pháp lý về việc làm sao để khỏi ra chiến trường.

Trong khi đó, Bộ Quốc Phòng Ukraine tuyên bố tiêu diệt được khoảng 20,000 binh sĩ và sĩ quan của quân đội Nga. Tuy nhiên con số này chưa được kiểm chứng độc lập. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT