WASHINGTON, DC (NV) – Ngũ Giác Đài đã mời 40 đồng minh đến gặp mặt tại Đức vào tuần tới để thảo luận về nhu cầu an ninh của Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến tiếp tục kéo dài, theo AFP hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Tư.
Ông John Kirby, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, cho biết bộ trưởng Quốc Phòng và tướng lãnh cao cấp của 20 quốc gia đã nhận lời mời từ Bộ Trưởng Lloyd Austin. Cuộc họp dự trù sẽ diễn ra vào ngày 26 Tháng Tư tại Căn Cứ Không Quân Ramstein do Mỹ kiểm soát ở miền Tây nước Đức.

“Trong cuộc gặp ở Ramstein, Bộ Trưởng Austin muốn thảo luận với các quốc gia cùng chí hướng về mối quan hệ quốc phòng lâu dài mà Ukraine sẽ cần đến trong tương lai,” ông Kirby cho hay.
“Mục đích chính là tối tân hóa và bảo đảm quân đội Ukraine vẫn mạnh mẽ và có khả năng phát triển. Chúng tôi không nói đến bảo đảm an ninh mà là năng lực quân sự của chính họ,” ông nói thêm.
Cuộc họp diễn ra hai tháng sau khi Nga mở cuộc xâm lăng. Các lực lượng Ukraine đang nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công mới của Nga ở miền Nam và Đông Ukraine. Trước đó, quân đội Nga đã không thành công ở khu vực phía Bắc và phải rút khỏi nơi này.
Mỹ đang cùng khoảng 30 quốc gia cung cấp thiết bị quân sự, võ khí và các trợ giúp khác cho Ukraine để có thể đương đầu với Nga.
Ông Kirby cho biết ông Austin và những viên chức tham dự sẽ thảo luận phương pháp tiếp tục đáp ứng nhu cầu quân sự hiện tại của Ukraine, đồng thời xem xét gửi thêm nhiều loại vũ khí trong tương lai.
Ngoài ra, Mỹ cũng dự định lập danh mục tiềm năng kỹ nghệ quốc phòng của đồng minh để xem các nhà sản xuất võ khí của họ có thể tiếp tục giúp Ukraine như thế nào, theo ông Kirby.
Ông nhấn mạnh cuộc họp không diễn ra dưới sự bảo trợ của NATO và không nhất thiết mang lại kết quả cụ thể ngay lập tức. (V.Giang) [qd]

































































