WASHINGTON, DC (NV) – Từ năm 2018 đến năm 2021, số vụ cướp người giao thư tăng gấp ba lần, trong đó những vụ cướp có súng tăng gấp bốn lần, theo NBC News hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Tư, trích dẫn dữ liệu của Thanh Tra Bưu Điện Mỹ (USPIS).
Theo bản tin này, năm 2018, số vụ cướp người giao thư chỉ vào khoảng 80. Đến năm 2021, con số này tăng lên thành 261, đồng thời số trường hợp có võ trang là 154, tăng mạnh so với con số 36 hồi năm 2018.

Đáng chú ý, làn sóng tội phạm không hề có dấu hiệu sút giảm mà thậm chí còn tiếp tục gia tăng trong năm 2022.
Theo USPIS, sự gia tăng loại tội phạm này có thể được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm khủng hoảng kinh tế trong dịch COVID-19 và mức tăng khối lượng bưu kiện của USPS. Giải thích về lý do thứ hai, cơ quan điều tra viện dẫn sự phát triển của ngành thương mại điện tử và việc chính phủ tăng cường thư tín để kiểm tra các chương trình trợ giúp thời đại dịch.
“Cơ quan Thanh Tra Bưu Điện đang tham gia trên nhiều mặt trận với các đối tác khác nhau để ngăn ngừa nạn cướp và truy tố tội phạm,” USPIS tuyên bố.

Hồi đầu Tháng Ba, cơ quan này từng đưa ra cảnh báo về những vụ cướp có võ trang nhắm vào người vận chuyển thư từ và cung cấp dịch vụ bưu điện. Các báo cáo về trộm cắp thư đã tăng mạnh trong những năm gần đây.
Theo Văn Phòng Tổng Thanh Tra USPS, họ đã nhận được hơn 299,000 đơn khiếu nại về hành vi trộm cắp thư từ Tháng Ba năm 2020 đến Tháng Hai năm 2021, tăng 184,500 đơn khiếu nại (161%) so với cùng kỳ năm trước.
Ông Frank Albergo, chủ tịch Hiệp Hội Cảnh Sát Bưu Điện (PPOA), cho rằng quyết định hạn chế nhiệm vụ nhân viên cảnh sát bưu điện đã góp phần làm tăng vấn nạn này.
Từ Tháng Tám năm 2020, các nhân viên cảnh sát bưu điện được lệnh ngừng tuần tra đường phố, chỉ hoạt động trong khuôn viên trực thuộc sở bưu điện.
“Chúng tôi đang làm nhiệm vụ của mình là bảo vệ những người đưa thư. Và đột nhiên họ quyết định là chúng tôi ngừng lại. Đây là hậu quả,” ông Albergo bày tỏ. (V.Giang) [kn]

































































