LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Facebooker Đinh Văn Hải bị kết án năm năm tù vì bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” độc tài đảng trị tại Việt Nam.
Báo Pháp Luật TP.HCM hôm Thứ Ba, 26 Tháng Tư, cho hay tòa án CSVN tại tỉnh Lâm Đồng đã đưa Facebooker Đinh Văn Hải ra xử sơ thẩm với kết quả như trên khi cáo buộc ông “thường xuyên lên các trang mạng xã hội như Facebook, SafeChat để livestream, viết và đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước.”

Ông Hải nương náu tại chùa Phước Bửu thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì bị công an ập tới bắt giữ ngày 7 Tháng Mười, 2021. Bản cáo trạng cáo buộc ông phổ biến 13 video clip cùng 79 bài viết trên mạng xã hội bôi nhọ chế độ. Bất cứ lời phát biểu, bài viết nào không rập khuôn tuyên truyền, tung hô chế độ độc tài đảng trị đều bị coi là “phản động” để bị bắt bỏ tù.
Được biết ông Đinh Văn Hải, 48 tuổi, từng tham gia tích cực nhiều hoạt động vận động nhân quyền, dân chủ hóa tại Việt Nam. Ông đã cùng rất nhiều người khác biểu tình chống Trung Quốc đưa giàn khoan xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chống công ty Đài Loan Formosa xả hóa chất độc hại giết chết các loài sinh vật biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế, chống dự luật Đặc Khu Kinh Tế, chống Luật An Ninh Mạng siết chặt thông tin.
Mới tuần trước, 12 người bị tòa án CSVN tại Sài Gòn kết án tù nặng nề vì bị vu cho tội “hoạt động nhằm lật đổ” chế độ độc tài đảng trị.
Phiên tòa kết án ông Đinh Văn Hải diễn ra khi nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đang vận động chính phủ Liên Âu cũng như chính phủ Nhật áp lực nhân quyền với nhà cầm quyền CSVN.
Cuộc đối thoại nhân quyền giữa EU và CSVN dự trù diễn ra ngày 6 Tháng Tư vừa qua nhưng đã bị hoãn lại vì Hà Nội lấy cớ dịch bệnh nên họ không thể đi dự họp. Báo Đức DW (Deutsche Welle) ngày 26 Tháng Tư cho biết EU đang bị áp lực phải cứng rắn với Hà Nội, lâu nay bị đả kích là một trong những chế độ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất tại Á Châu.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền tại Việt Nam, phối hợp với tất cả những ai quan tâm để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam,” theo báo DW.
Cũng trong ngày 26 Tháng Tư, tổ chức Theo Dõi Nhân quyền (HRW) kêu gọi ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, dự trù thăm Việt Nam cuối tháng này, nêu vấn đề nhân quyền ngày càng tồi tệ tại Việt Nam với những người đứng đầu chế độ, trong tư cách là nhà tài trợ cũng như nhà đầu tư hàng đầu nuôi sống chế độ.

Theo tổ chức Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền Việt Nam, chỉ kể tới cuối Tháng Ba, CSVN đang cầm tù ít nhất 253 người với các cáo buộc từ “âm mưu lật đổ…,” “tuyên truyền chống nhà nước” đến “lợi dụng các quyền tự do dân chủ….”
Các bản án này không những bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án mà cũng bị Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc lên án là ngược lại Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà nhà cầm quyền CSVN đặt bút ký cam kết thi hành. (TN) [qd]














































































































































