HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chế độ Hà Nội lại cho Bộ Ngoại Giao lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc trên Biển Đông như những năm trước.
Kể từ 1999 đến nay, hàng năm Trung Quốc đều cấm đánh cá từ ngày đầu Tháng Năm và kéo dài ba tháng hay ba tháng rưỡi, từ biển Hoa Đông đến Biển Đông. Lệnh cấm năm nay ảnh hưởng đến một phần vùng biển vịnh Bắc Bộ và quanh quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền.

Các báo tại Việt Nam dẫn lời phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN, giữa tuần qua tố cáo quyết định của Bắc Kinh không những vi phạm chủ quyền của Việt Nam, làm ngược lại các thỏa hiệp giữa hai nước, mà còn trái với các cam kết quốc tế về luật biển.
“Một phần phạm vi của lệnh cấm đánh bắt cá đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định theo Công Ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 2000″. Lời bà Hằng được dẫn lại trên VnExpress.
Bất chấp những lời phản đối của Hà Nội, tàu Hải Cảnh Trung Quốc từng nhiều lần bắt giữ tàu đánh cá của Việt Nam, đánh đập ngư dân, tịch thu ngư cụ, hải sản, thậm chí đâm chìm tàu của ngư dân Việt. Tháng Giêng 2021, Trung Quốc đưa ra Luật Hải Cảnh, cho phép các tàu của họ bắn tàu nước ngoài khi xâm phạm vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Tương tự như những năm trước, bà Hằng được dẫn lời “yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình khi triển khai các biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật ở khu vực Biển Đông, không làm phức tạp tình hình, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, trật tự ở khu vực Biển Đông”.
Đầu Tháng Ba, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam của Trung Quốc loan báo lập vùng cấm tàu thuyền qua lại phục vụ tập trận quân sự trên Biển Đông, phía tây nam đảo Hải Nam. Hà Nội cho bà Hằng lên tiếng “đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông”. Bắc Kinh tảng lờ như không nghe thấy.
Lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông mà Bắc Kinh đưa ra sau mấy tháng liên miên tập trận ngày lẫn đêm cả trong vịnh Bắc Bộ cũng như Biển Đông. Trong khi Hà Nội chỉ phản đối suông, Mỹ và nhiều nước đồng minh tổ chức tập trận trên Biển Đông, thách đố tuyên bố chủ quyền “Lưỡi Bò” ngang ngược của Bắc Kinh.

Nhiều hơn một lần, Trung Quốc tổ chức tập trận chiếm đảo, không ngoài mục đích đe dọa cả Đài Loan, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam, tức những nước có tranh chấp với Trung Quốc.
Nếu chỉ kể từ đầu năm 2022 đến nay, ít nhất Trung Quốc đã dồn dập mở 5 cuộc tập trận trên vịnh Bắc Bộ và 17 cuộc tập trận ở nhiều khu vực khác nhau trên Biển Đông.
Hai cuộc tập trận từ ngày 4 đến 15 Tháng Ba và cuộc tập trận đang diễn ra từ ngày 19 Tháng Ba kéo dài đến ngày 9 Tháng Tư đều sát với vùng biển Việt Nam, gần với Huế hơn là gần với đảo Hải Nam.
Năm 2021, Trung Quốc đã mở ít nhất 51 cuộc tập trận trên Biển Đông, căn cứ trên các bản thông báo trên trang mạng của Cục Hải Sự Trung Quốc. Theo đó, ít nhất có 20 cuộc tập trận trên vùng biển vịnh Bắc Bộ mà người ta tin là nhằm đe dọa Việt Nam.(TN) [kn]














































































































































