Kỹ nghệ Việt Nam như ‘ngồi trên lửa’ vì thiếu nguyên liệu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Nhiều doanh nghiệp Việt như ‘ngồi trên lửa’ vì nhiều tháng nguyên phụ liệu từ Trung Quốc vẫn chưa về do nước này phong tỏa nhiều nơi.”

Đó là một phần nội dung trong bài viết mô tả tình trạng cực kỳ bối rối của nhiều ngành công nghệ tại Việt Nam, nhất là những ngành như may mặc, da giày, đồ gỗ, phụ thuộc phần lớn vào nguyên, vật liệu của Trung Quốc, trên tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp hôm Thứ Ba, 3 Tháng Năm.

Năm 2021, Việt Nam nhập cảng từ thị trường Trung Quốc $13.7 tỷ nguyên phụ liệu các ngành dệt, may, da, giày. (Hình: AFP/Getty Images)

Diễn Đàn Doanh Nghiệp dẫn lời một bà giám đốc của một công ty cho biết nhiều công ty hàng tiêu dùng nước ngoài chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nhưng nguồn cung cấp nguyên vật liệu lại tùy thuộc vào các nhà cung cấp Trung Quốc khi nước này cũng đang trong thế kẹt của lệnh phong tỏa chống COVID-19 thật nghiệt ngã.

“Họ ngưng sản xuất để chống COVID-19, đồng nghĩa với chuỗi cung ứng toàn cầu lại tiếp tục bị đứt gãy. Nếu tìm được nguồn hàng mua khác thì đơn giá đầu vào cũng cao hơn nhiều nên lợi thu về không bù với công sức bỏ ra,” lời bà Tôn Nữ Cát Ngọc, giám đốc T.Y., được Diễn Đàn Doanh Nghiệp phỏng vấn.

Ông Nguyễn Đức Thăng, giám đốc tổng công ty Cổ Phần May Đáp Cầu, được thuật lời cho biết, công ty nhập tới 80% nguyên phụ liệu từ Trung Quốc theo chỉ định của bạn hàng. Nhưng nhiều hàng hóa nguyên liệu đi từ các cảng ở Thượng Hải nên cả tháng nay hàng về rất chậm hoặc không về. Không có nguyên liệu vì nhà sản xuất Trung Quốc đóng cửa chống dịch hoặc có nhưng về chậm, hợp đồng giao hàng bị ảnh hưởng theo.

Diễn Đàn Doanh Nghiệp thuật lời viên chức Hiệp Hội Da-Giày-Túi Xách Việt Nam (Lefaso) cho biết khoảng 70% đến 80% doanh nghiệp thành viên chỉ có đủ nguyên liệu sản xuất trong hai hay ba tuần lễ. Các doanh nghiệp da giày Việt Nam chỉ tự chủ được nguồn nguyên phụ liệu trong nước 50%, phần còn lại phải nhập cảng.

Cuối Tháng Ba vừa qua, đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) đưa tin “Hàng hóa, nguyên phụ liệu đầu vào nhập cảng từ Trung Quốc về chậm hơn làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất.” Năm 2021, Việt Nam nhập cảng từ thị trường Trung Quốc $13.7 tỷ nguyên phụ liệu ngành dệt, may, da, giày; nhập máy móc, phụ tùng $21.9 tỷ…

Từ đầu Tháng Hai đến nay, “khi Trung Quốc tiêp tục thực hiện chính sách ‘Zero COVID,’ tình hình giao thương, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Việt-Trung và từ các cảng biển Trung Quốc giảm công suất,” VTV nói.

Đồ gỗ là một trong những kỹ nghệ đang kẹt vì thiếu nguyên liệu nhập cảng. (Hình: Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

Một năm trước, tạp chí Thời Báo Kinh Tế Việt Nam viết rằng “mãi vẫn chưa giải được bài toán phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.” Tất cả các ngành công kỹ nghệ chính yếu từ dệt may, da giày, điện tử đến lắp ráp xe hơi tại Việt Nam hầu như chỉ gia công nên phụ thuộc vào nguyên vật, phụ tùng, liệu nhập cảng.

Theo tài liệu của Bộ Công Thương Việt Nam, 60% nguyên liệu vải nhập cảng từ Trung Quốc, 42% linh kiện điện tử nhập cảng từ Nam Hàn, 64% phụ tùng, linh kiện xe hơi nhập cảng từ Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật. Khi những nước này gặp trục trặc trong vấn đề sản xuất hay vận chuyển, các nhà sản xuất lắp ráp tại Việt Nam bị ảnh hưởng dây chuyền.

Thời Báo Kinh Tế Việt Nam nói nhà cầm quyền CSVN tuy có đưa ra một vài chính sách “khuyến khích, thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ” cho sản xuất trong nước nhưng “phần lớn các chính sách này chỉ mang ý nghĩa động viên về tinh thần do rất khó tiếp cận.” (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT