WASHINGTON, DC (NV) – Ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed), lần đầu tiên thừa nhận lạm phát cao và kinh tế suy yếu ở ngoại quốc có thể cản trở những nỗ lực của cơ quan này nhằm tránh suy thoái, theo bản tin hãng thông tấn AP, trích thuật từ cuộc phỏng vấn của ông với chương trình “Marketplace” của đài NPR hôm Thứ Năm, 12 Tháng Năm.
Trong nhiều tuần qua, ông Powell luôn nói rằng việc Fed tăng lãi suất là phù hợp với mục tiêu “hạ cánh nhẹ nhàng” (soft landing) của nền kinh tế. Đây là kế hoạch mà trong đó Fed thắt chặt việc cho vay, đủ để hạ nhiệt nền kinh tế và kiềm chế lạm phát mà không khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn nêu trên, ông Powell thừa nhận suy thoái kinh tế ở Châu Âu và Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến những nỗ lực cân bằng của Fed.
“Có nhiều yếu tố trong ‘hạ cánh nhẹ nhàng’ mà chúng ta không thể kiểm soát được. Trên thế giới có có nhiều sự kiện lớn, và chúng sẽ ảnh hưởng lớn lao đến kinh tế trong năm tiếp theo hoặc lâu hơn,” ông chia sẻ.
Những lời phát biểu như vậy phản ánh sự thiếu tự tin của ông Powell trong việc kiểm soát suy thoái. Mới tuần trước trong một cuộc họp báo ông còn tự tin dự đoán Mỹ có thể “hạ cánh” tốt.
Hôm 12 Tháng Năm, ông nói rằng việc giảm lạm phát xuống mức mục tiêu 2% từ mức 6.6% hiện tại cũng có một số khó khăn.
Trên thế giới, các nền kinh tế của Châu Âu đang phải chịu lạm phát cao và tồi tệ hơn vì giá năng lượng tăng đột ngột, kết quả từ cuộc chiến Nga-Ukraine. Vốn dĩ Châu Âu luôn phụ thuộc năng lượng vào Nga nhiều hơn so với Mỹ. Còn Trung Quốc thực hiện những đợt phong tỏa nghiêm ngặt chống COVID-19, đóng cửa cảng, cản trở xuất cảng, làm chậm chi tiêu của người tiêu dùng ở những thành phố lớn như Thượng Hải.
Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Powell dường như hé lộ rằng Fed sẽ xem xét tăng lãi suất chuẩn lên ba phần tư điểm nếu lạm phát không có dấu hiệu giảm bớt trong những tháng tới. Còn hồi tuần trước, ông từng cho biết Fed có thể tăng nửa điểm mỗi lần vào hai kỳ họp tiếp theo của Fed vào Tháng Sáu và Tháng Bảy.
Ông nói rằng: “Nếu mọi thứ tốt hơn mong đợi, thì chúng tôi sẽ làm ít hơn. Còn nếu ngược lại, tình hình xấu đi, chúng tôi sẽ làm nhiều hơn.”
Khi được hỏi “làm nhiều hơn” có phải là tăng lãi suất lên ba phần tư điểm hay không, ông không trả lời trực tiếp và chỉ nói rằng Fed “đang thích ứng với những dữ liệu sẽ có tới đây và biến chuyển đang diễn ra.” (V.Giang) [qd]

















































































