WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Năm, kêu gọi người Mỹ đoàn kết để chấm dứt “tình trạng thù ghét vẫn còn là vết nhơ trong tâm hồn nước Mỹ” sau một vụ nổ súng làm chết người hàng loạt tại một siêu thị ở Buffalo, New York.
Trong khi đó giới chức địa phương kêu gọi chính quyền liên bang phải có hành động để chấm dứt các vụ nổ súng hàng loạt – một “hiện tượng đặc thù ở nước Mỹ,” theo AP.

Phát biểu tại buổi tưởng niệm hàng năm các nhân viên công lực thiệt mạng trong lúc thi hành công vụ, được tổ chức ở tòa nhà Quốc Hội, ông Biden cho biết ông và vợ đã cầu nguyện cho những người bị bắn do “một tay súng đơn độc, trang bị võ khí dành cho chiến tranh và tâm hồn đầy thù hận” cũng như gia đình của các nạn nhân.
“Tất cả chúng ta phải hợp tác cùng nhau để chấm dứt sự thù ghét, thứ vẫn còn là vết nhơ trong tâm hồn nước Mỹ. Trái tim chúng ta một lần nữa nặng trĩu, nhưng chúng ta không được phép dao động,” ông cho hay.
Theo giới chức, vụ nổ súng ở Buffalo là do một thanh niên da trắng 18 tuổi gây ra. Hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Bảy, nghi can mặc quân phục, nổ súng vào nhân viên và người mua sắm ở siêu thị, làm chết 10 người và bị thương ba người, bao gồm một cảnh sát nghỉ hưu. Hầu hết nạn nhân đều là người da đen.
Hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Năm, nhân viên công lực cho biết nghi can từng nghiên cứu về dân số trong địa phương, tìm kiếm những địa điểm tập trung đông người da đen.
Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden sẽ đến Buffalo vào Thứ Ba, 17 Tháng Năm để chia buồn cùng cộng đồng.
Tuy nhiên trong lần phát biểu năm thứ nhì liên tiếp với tư cách tổng thống tại buổi lễ tưởng niệm, ông Biden không đề cập tới lời kêu gọi của giới chức New York.
Trước đó Thống Đốc New York Kathy Hochul và Thị Trưởng Buffalo Byron Brown đề nghị những hành động mạnh mẽ từ liên bang để chấm dứt các vụ nổ súng hàng loạt ở Mỹ. Ông Biden cũng không đề cập đến những nỗ lực kiểm soát súng, chính sách đang bị đình trệ tại Washington.
Ông Brown bày tỏ thất vọng, cho rằng những cam kết hành động sau các vụ nổ súng lại bị chặn bởi một số người ở lưỡng viện.
Lên tiếng trong chương trình “Meet the Press” của NBC, ông Brown nói rằng: “Có vẻ một số người cho rằng sở hữu một khẩu súng thì quý giá hơn mạng sống con người. Vậy nên tôi nghĩ mọi người trên khắp đất nước phải đứng lên để yêu cầu các chính sách kiểm soát súng đạn. Nổ súng hàng loạt không xảy ra ở những nước khác mà chỉ xảy ra ở Mỹ.”
Trong khi đó bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện, cho biết các biện pháp kiểm soát súng đạn là “ưu tiên lớn” đối với đảng Dân Chủ và Tòa Bạch Ốc. Bà nói cần tới 60 phiếu để có thể thông qua luật tại Thượng Viện, nơi cả hai đảng có số phiếu bằng nhau là 50 – 50, khiến việc có những luật như vậy rất khó khăn. Tuy nhiên bà cam kết “sẽ không bỏ cuộc.”
Còn bà Hochul cho biết hầu hết những loại súng bất hợp pháp được sử dụng trong tiểu bang của bà đến từ các tiểu bang khác, do đó bà cần những phản ứng từ liên bang. (V.Giang) [kn]

































































