WASHINGTON, DC (NV) – Nhà chức trách Mỹ hôm Thứ Hai, 16 Tháng Năm, cho biết đã ngăn chặn hơn 234,000 người vượt biên giới bất hợp pháp trong Tháng Tư, cao nhất trong nhiều thập niên qua, trong bối cảnh chính quyền Tổng Thống Joe Biden chuẩn bị dỡ bỏ các hạn chế thời đại dịch đối với người tị nạn, theo AP.
Giới chức Quan Thuế Và Biên Phòng Mỹ (CBP) đã ngăn chặn tổng cộng 234,088 di dân ở biên giới với Mexico vào tháng trước, tăng 5.8% so với con số 221,303 vào Tháng Ba, theo dữ liệu Bộ Tư Pháp, đưa ra trong đơn kiện của Texas và Missouri.

Số người vượt biên Tháng Tư sẽ thấp hơn nếu không có hơn 23,000 vượt qua biên giới San Diego, đa số là người tị nạn Ukraine có lệnh tạm tha nhân đạo. Số lượng người Ukraine vượt biên đã giảm mạnh kể từ ngày 25 Tháng Tư, sau khi được chính quyền Mỹ khuyến cáo di dân Ukraine từ Châu Âu bay đến các phi trường của Mỹ, thay vì qua Mexico.
Hôm 23 Tháng Năm, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) dự trù chấm dứt các hạn chế COVID-19 đối với người di dân xin tị nạn theo luật pháp Mỹ và hiệp ước quốc tế. Từ Tháng Ba, 2020, chính phủ Mỹ đã hơn 1.9 triệu lần trục xuất di dân theo “Title 42” (Tiêu Đề 42), được đặt tên theo luật y tế công cộng năm 1944.
Một chánh án liên bang ở Louisiana dự trù sẽ ra phán quyết có lợi cho 24 tiểu bang muốn “Title 42” tiếp tục được duy trì trong khi vụ kiện chờ được giải quyết. Thẩm Phán Liên Bang Robert Summerhays, người được cựu Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm, sẽ ra phán quyết trước ngày 23 Tháng Năm.
Ngay cả khi chánh án ra phán quyết hết hiệu lực, các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa và một số nhà lập pháp đảng Dân Chủ tại Quốc Hội nhiều khả năng sẽ nỗ lực duy trì “Title 42,” trong bối cảnh nhiều ứng cử viên đảng Dân Chủ lo lắng rằng tình hình vượt biên trái phép gia tăng sẽ khiến họ chịu bất lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vốn đã đầy chông gai. (V.Giang) [qd]

































































