LHQ cảnh báo nạn đói, kêu gọi Nga để Ukraine bán ngũ cốc cho thế giới

NEW YORK, New York (NV) – Ông Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, hôm Thứ Tư, 18 Tháng Năm, báo động về một nạn đói lớn kéo dài nhiều năm nếu khủng hoảng lương thực không được kiểm soát, đồng thời kêu gọi Nga chấm dứt phong tỏa cảng biển ở Ukraine để ngũ cốc có thể được chuyển đi, theo hãng thông tấn AFP.

Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh lớn của Liên Hiệp Quốc ở New York, dưới sự chủ tọa của ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, ông Guterres cho biết chiến tranh tại Ukraine góp phần làm gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu bên cạnh đại dịch COVID-19 và sự nóng lên toàn cầu.

Ông Antonio Guterres (trái), tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, và ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ. (Hình: Timothy A. Clary/AFP via Getty Images)

“Điều này có thể đẩy hàng chục triệu người vào bờ vực mất an ninh lương thực, kéo theo đó là suy dinh dưỡng và nạn đói hàng loạt. Đó sẽ là một cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm,” ông phát biểu.

Ông đưa ra dữ liệu rằng chỉ trong hai năm, số người bị thiếu lương thực nghiêm trọng tăng gấp đôi, chạm mốc 276 triệu người so với 135 triệu người thời kỳ trước đại dịch. Ngoài ra, hơn nửa triệu người đang sống trong điều kiện đói kém, tăng hơn 500% so với năm 2016.

Trước khi bị Nga xâm lăng vào Tháng Hai, Ukraine là vựa lương thực lớn của thế giới, xuất cảng 4.5 triệu tấn nông sản mỗi tháng bằng đường biển. Ukraine chiếm 12% sản lượng lúa mì, 15% sản lượng bắp và một nửa sản lượng dầu hướng dương của thế giới.

Tuy nhiên hiện nay các cảng Odessa, Chornomorsk và các cảng khác của Ukraine đang bị quân Nga phong tỏa, chia cắt với thế giới. Vậy nên các lương thực chỉ có thể vận chuyển theo đường bộ. Đây là phương cách vận chuyển kém hiệu quả hơn rất nhiều so với đường biển.

Do đó, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga tạo điều kiện để ngũ cốc được xuất cảng an toàn và bảo đảm tại các cảng của Ukraine. Đồng thời ông cho biết phía Nga cũng nên để thế giới có được với nguồn cung cấp lương thực và phân bón của họ, vì Nga hiện đang là nhà cung cấp phân bón và năng lượng hàng đầu thế giới.

Chiến tranh và các lệnh trừng phạt đối với Moscow làm gián đoạn nguồn cung cấp phân bón, lúa mì và các mặt hàng khác của Nga và Ukraine, đẩy giá lương thực và nhiên liệu lên cao, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Phân bón không phải chịu lệnh trừng phạt của Nga, tuy nhiên hoạt động kinh doanh bị gián đoạn vì các biện pháp chống lại hệ thống tài chính của Nga. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT