WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden và đảng Dân Chủ đang đối mặt với nguy cơ mới trong cuộc bầu cử sắp tới trong bối cảnh suy thoái toàn cầu do Nga xâm lược Ukraine và đại dịch khiến nhiều thành phố và nhà máy Trung Quốc đóng cửa, theo AP.
Nền kinh tế thế giới tất nhiên không thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của Mỹ. Tuy nhiên, đây là một sức mạnh tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đợt bỏ phiếu giữa năm nay và có thể quyết định liệu đảng Dân Chủ có giành được kiểm soát ở Hạ Viện và Thượng Viện hay không.

Đó là một thách thức mới bên cạnh giá cả hàng hóa leo thang, vốn đang khiến thứ hạng ủng hộ của ông Biden ngày càng lao dốc.
Một số nhà kinh tế nghĩ rằng Mỹ hoàn toàn không bị đe dọa gì từ chi phí năng lượng tăng cao đang đe dọa Châu Âu và sản lượng hàng hóa giảm sút của Trung Quốc. Dù vậy, người ta rõ ràng thấy được những tác động kéo theo khi giá xăng dầu tăng cao tiếp tục đè nặng lên tâm trí của cử tri và túi tiền của họ.
Giới chức liên bang thừa nhận các sự kiện toàn cầu có thể khiến lạm phát khó giảm từ mức cao gần 40 năm xuống mức công chúng Mỹ mong đợi. Ngày 18 Tháng Năm, bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính, cho biết bà tin rằng thị trường việc làm mạnh mẽ có thể giúp Mỹ tránh được xu hướng suy thoái chung trên toàn thế giới.
“Chúng tôi có rất nhiều động lực kinh tế ở Mỹ. Nhưng bạn biết đấy, đây là một môi trường chứa đầy rủi ro, cả về lạm phát và tốc độ tăng trưởng chậm lại,” bà Yellen phát biểu tại Đức.
Trong khi đó, ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Liên Bang (Fed), cho rằng liệu ngân hàng trung ương có khả năng giảm lạm phát đồng thời duy trì kinh tế phát triển hay không phụ thuộc vào tình hình toàn cầu.
Ông Powell, người kế nhiệm của Yellen với vai trò là chủ tịch Fed, cho biết trong một cuộc phỏng vấn dành cho Marketplace vào tuần trước rằng khả năng của Fed trong việc giảm lạm phát trong khi giữ cho nền kinh tế phát triển có thể phụ thuộc vào những gì xảy ra trên toàn cầu.
“Những sự kiện lớn, đặc biệt là sự kiện địa chính trị, diễn ra khắp thế giới đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế trong năm tới. Vì vậy câu hỏi liệu chúng ta có thể khôi phục tốt hay không, thực ra phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà ta không thể kiểm soát được,” ông Powell nói trong cuộc phỏng vấn với Marketplace tuần trước. (V.Giang) [qd]

































































