BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Cơ Quan Vũ Trụ Trung Quốc CMSA) hoãn phóng phi thuyền tìm nước trên mặt trăng vì thời tiết xấu hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Tám, theo UPI.
Trước đó, theo kế hoạch, lẽ ra phi thuyền Hằng Nga 7 được phóng vào tối Chủ Nhật, nhưng cuối cùng, không đáp ứng đủ điều kiện phóng, CMSA loan báo.

CMSA cho hay họ “đánh giá theo nguyên tắc thận trọng, có trách nhiệm và tuyệt đối thành công trong nhiệm vụ đặc biệt này,” theo Tân Hoa Xã.
Lý do chính CMSA hoãn phóng Hằng Nga 7 là thời tiết xấu do áp thấp nhiệt đới Narra trong Vịnh Bắc Bộ, trang web Space.com đưa tin.
Ban đầu, giới chức CMSA quyết định hoãn một ngày, theo Space.com. Nhưng tính tới sáng sớm Thứ Hai, giờ Trung Quốc, chưa rõ lúc nào họ sẽ phóng.
Đây là chuyến thám hiểm đầu tiên tìm băng đá ở cực Nam của mặt trăng trong lịch sử.
“Nếu phi thuyền này đáp được xuống nơi muốn đáp gần miệng hố Shackleton, điều đó có thể đem lại giá trị khoa học rất lớn,” bà Katherine Joy, giáo sư trường đại học University of Manchester ở Anh, nói với SpaceNews.
Bà Joy, nhà khoa học về mặt trăng và hành tinh, cho biết chuyến thám hiểm này sẽ là “bước rất quan trọng để hiểu khả năng con người thám hiểm cực Nam của mặt trăng trong tương lai, và để điều tra nguồn gốc chất dễ bay hơi trên mặt trăng.” (Th.Long) [dt]










