WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Năm, 19 Tháng Năm, bỏ phiếu bác bỏ việc bổ sung Quỹ Phục Hồi Nhà Hàng (Restaurant Revitalization Fund), ngăn chặn một dự luật cung cấp $48 tỷ cứu trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, theo AP.
Đạo luật cứu trợ COVID-19 dành cho doanh nghiệp nhỏ bao gồm $40 tỷ cho ngành nhà hàng và $8 tỷ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng khác.

“Mặc dù chúng tôi không có được 60 phiếu bầu cần thiết hôm nay, tôi vẫn cam kết trở thành tiếng nói cho các doanh nghiệp nhỏ tại Thượng Viện và tiếp tục nỗ lực cung cấp cho họ sự hỗ trợ mà họ xứng đáng có được từ chính phủ liên bang,” Thượng Nghị Sĩ Ben Cardin (Dân Chủ-Maryland) cho biết trên Twitter.
Bên cạnh ông Cardin, Thượng Nghị Sĩ Roger Wicker (Cộng Hòa-Mississippi) cũng góp phần tài trợ vào dự luật lưỡng đảng. Tuy nhiên số phiếu ủng hộ chỉ có tỷ lệ 52-43, không đủ số 60 phiếu để vượt qua nỗ lực ngăn chặn.
Ông Sean Kennedy, phó chủ tịch Hiệp Hội Nhà Hàng Quốc Gia (National Restaurant Association), tuyên bố: “Hôm nay, những người cản trở trong Thượng Viện đã hủy bỏ lời hứa với hơn 177,000 chủ doanh nghiệp nhỏ trong các cộng đồng trên khắp đất nước.”
“Các chủ nhà hàng này tin rằng việc thành lập Quỹ Phục Hồi Nhà Hàng sẽ mang lại một khoản hỗ trợ và Thượng Viện sẽ hoàn thành nhiệm vụ với cuộc bỏ phiếu này. Thành phần đa số lưỡng đảng đã bỏ phiếu để bắt đầu tranh luận về luật quan trọng này, nhưng không đạt được 60 phiếu cần thiết. Tuy có các câu hỏi xác đáng về sự liên quan giữa chi tiêu của chính phủ và lạm phát, các nhà hàng không nên là nạn nhân của cuộc tranh cãi,” ông Kennedy nói thêm.
Vào Tháng Giêng, Hiệp Hội Nhà Hàng Quốc Gia cho hay 177,000 nhà hàng đủ điều kiện đã nộp đơn xin trợ cấp RRF nhưng không nhận được. Ngoài ra, một nửa trong số đó cho biết nhà hàng của họ sẽ không thể mở cửa nếu không được trợ cấp. (V.Giang) [qd]

































































