Tham mưu trưởng Mỹ đến Stockholm, ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan vào NATO

STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Tướng Mark Milley, tham mưu trưởng quân đội Mỹ, hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Sáu, cho biết Mỹ quyết tâm hỗ trợ Thụy Điển và Phần Lan trong nỗ lực trở thành thành viên NATO, theo bản tin hãng thông tấn AFP.

Tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm tới cảng Stockholm của chiến hạm đổ bộ tấn công USS Kearsarge, tàu chiến lớn nhất của Mỹ từng cập cảng này.

Thủ Tướng Thụy Điển Minister Magdalena (trái) và Tướng Mark Milley trên chiến hạm USS Kearsarge ở Stockholm. (Hình: Fredrik Persson/TT News Agency/AFP via Getty Images)

“Điều quan trọng với Mỹ và các quốc gia NATO là thể hiện tình đoàn kết với cả Phần Lan và Thụy Điển qua cuộc tập trận này,” ông Milley nói trước cuộc thao dượt hải quân hàng năm của liên minh quân sự NATO ở biển Baltic.

Cuộc tập trận hải quân “Baltops 22,” dự trù diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17 Tháng Sáu, có sự tham gia của 14 quốc gia NATO cũng như Thụy Điển và Phần Lan. Sự kiện năm nay được tiến hành trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, khiến hai nước Bắc Âu quyết định thay đổi quan điểm cũ và xin gia nhập NATO.

Sự hiện diện của USS Kearsarge tại Stockholm, một tàu đổ bộ tấn công được thiết kế nhằm đưa quân từ biển vào bờ, bằng cả tàu nhỏ và trực thăng, “thể hiện cam kết hướng đến một mục tiêu chung, đó là bảo vệ trật tự thế giới, theo đó các nước lớn không thể dễ dàng xâm lược các nước nhỏ,” theo Tướng Milley.

Trong khi đó, Thủ Tướng Magdalena Andersson của Thụy Điển nhận xét sự góp mặt của con tàu trọng tải hơn 40,000 tấn, dài 250 mét, cùng đơn vị TQLC với 1,200 lính trên tàu, là biểu hiện cụ thể cho thấy sự hỗ trợ của Mỹ và là tín hiệu chính trị mạnh mẽ trong thời điểm lịch sử quan trọng này.

Chiến hạm USS Kearsarge (LHD 3) vào cảng Stockholm. (Hình: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images)

Tướng Milley gặp gỡ các thủy thủ, phi công và quân nhân TQLC trên tàu Kearsarge, được trang bị 10 máy bay vận tải Osprey, vừa có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, vừa bay như máy bay cánh quạt thường.

Tướng Milley tiết lộ Mỹ cũng đang xem xét đẩy mạnh tham gia các cuộc tập trận quân sự khác trong những tháng tới.

Cả hai nước Bắc Âu đều tìm kiếm sự bảo đảm an ninh trong quá trình chờ chính thức phê duyệt làm thành viên chính thức, với cam kết từ các đồng minh theo Điều V của hiệp ước thành lập NATO là cuộc tấn công nào nhắm vào một quốc gia thành viên sẽ bị coi là tấn công cả khối. (V.Giang) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT