WASHINGTON, DC (NV) – Ngân Hàng Thế Giới (WB) hôm Thứ Ba, 7 Tháng Sáu, cảnh báo về tình trạng lạm phát đình trệ (stagflation) có thể xảy ra trên toàn cầu trong bối cảnh có cuộc xâm lăng Ukraine của Nga và những tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Các viên chức WB thể hiện sự lo lắng này trong báo cáo Triển Vọng Kinh Tế Toàn Cầu mới nhất. Lạm phát đình trệ là xu hướng xảy ra khi tăng trưởng kinh tế chậm, nhu cầu giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng.

Theo WB, tăng trưởng toàn cầu dự trù giảm xuống 2.9% trong năm nay so với mức 5.7% của năm 2021. Đây là mức giảm rất mạnh so với con số dự đoán 4.1% vào Tháng Giêng.
Ông David Malpass, chủ tịch WB, cho biết chiến tranh Ukraine, phong tỏa ở Trung Quốc, tắc nghẽn chuỗi cung ứng và nguy cơ lạm phát đình trệ đang ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Đối với nhiều quốc gia, suy thoái là việc khó tránh khỏi.
“Vì vậy chúng ta cần khuyến khích sản xuất và tránh các hạn chế thương mại. Những thay đổi trong chính sách tài khóa, tiền tệ, khí hậu và nợ là cần thiết để chống lại việc phân bố nguồn vốn sai và bất bình đẳng,” ông chia sẻ.
Báo cáo cho biết tăng trưởng dự báo dao động quanh mức 2.9% trong vài năm tới khi cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp tục tàn phá nền kinh tế, nhu cầu mua sắm từng bị dồn nén nay giảm dần, cũng như những chính sách tài khóa và tiền tệ bị thắt chặt. Tình hình này có thể so sánh với lạm phát đình trệ những năm của thập niên 1970.
Ông Ayhan Kose, giám đốc Nhóm Triển Vọng của WB, phát biểu trong một tuyên bố: “Các nền kinh tế đang phát triển sẽ phải cân bằng nhu cầu bảo đảm bền vững tài khóa với nhu cầu giảm thiểu tác động của những cuộc khủng hoảng chồng chéo hiện nay. Vậy nên cần phải truyền đạt các chính sách tiền tệ rõ ràng, tận dụng các khuôn khổ chính sách tiền tệ đáng tin cậy và bảo vệ sự độc lập của ngân hàng trung ương. Có như vậy mới có thể giữ lạm phát ở một mức phù hợp.” (V.Giang) [qd]

































































