Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật kiểm soát súng sau hàng loạt vụ tấn công

WASHINGTON, DC (NV) – Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Tư, 8 Tháng Sáu, thông qua dự luật đối phó với tình trạng nổ súng hàng loạt gần đây ở Buffalo, New York, và Uvalde, Texas, bao gồm việc nâng giới hạn độ tuổi mua súng trường bán tự động và cấm bán băng đạn có sức chứa hơn 15 viên, theo AP.

Tuy nhiên, những dự luật này dường như không có cơ hội trở thành luật vì các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện chỉ muốn cải thiện chương trình sức khỏe tinh thần, tăng cường an ninh học đường và kiểm tra lý lịch.

Bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện Mỹ. (Hình: Nathan Howard/Getty Images)

Tuy vậy, dự luật của Hạ Viện cho phép các nhà lập pháp đảng Dân Chủ chứng tỏ với cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào Tháng Mười Một tới rằng họ lắng nghe nguyện vọng quần chúng, vì các chính sách này thường được ủng hộ rộng rãi.

Hành động này diễn ra sau khi một ủy ban Hạ Viện tổ chức cuộc điều trần, cho phép nạn nhân và gia đình của các vụ nổ súng gần đây có cơ hội lên tiếng.

Các vụ nổ súng dường như hiếm khi nào có thể khiến Quốc Hội phải hành động. Tuy nhiên vụ nổ súng ở Uvalde khiến 19 trẻ emhai giáo viên thiệt mạng khiến giới lập pháp cả hai đảng phải có biện pháp đối phó.

Bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện, nói rằng cuộc bỏ phiếu ở Hạ Viện “sẽ tạo nên lịch sử bằng cách tạo nên bước tiến triển.” Tuy nhiên vẫn chưa rõ các biện pháp của Hạ Viện có thể đi đến đâu sau cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Tư, 8 Tháng Sáu, bởi vì đảng Cộng Hòa kiên quyết chống lại đề nghị của họ.

Phía đảng Dân Chủ nói rằng phải cần 10 phiếu từ các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa để dự luật trở thành luật. Khoảng một chục thượng nghị sĩ lưỡng đảng có cuộc gặp riêng tư kéo dài một tiếng đồng hồ hôm 8 Tháng Sáu với mong muốn tìm ra tiếng nói chung. Tuy nhiên những người tham gia cho biết cần thêm nhiều cuộc thảo luận để có thể có kết quả.

Có năm trong sáu thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa tham gia đàm phán là những người không cần phải tái tranh cử cho đến năm 2026. Đó là Thượng Nghị Sĩ Bill Cassidy (Louisiana), Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Maine), Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (Texas), Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (South Carolina) và Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis (North Carolina). Người còn lại, Thượng Nghị Sĩ Pat Toomey (Pennsylvania) sẽ nghỉ hưu vào Tháng Giêng.

Mặc dù ông Cornyn nói rằng cuộc nói chuyện diễn ra rất nghiêm túc, tuy nhiên ông lại không có cùng lập trường với đảng Dân Chủ. Theo ông, việc hai bên có thể đạt thành thỏa thuận trước khi Quốc Hội nghỉ vào cuối Tháng Sáu là một “mục tiêu đầy tham vọng.”

Dự luật của Hạ Viện gồm nhiều đề nghị được đảng Dân Chủ đưa ra trước khi xảy ra những vụ nổ súng ở Buffalo và Uvalde. Cả hai tay súng trong hai vụ này đều chỉ 18 tuổi. Vậy nên dự luật muốn tăng độ tuổi tối thiểu mua võ khí bán tự động, loại vũ khí thường được sử dụng trong các vụ tấn công, lên 21 tuổi.

Trong khi đó, đảng Cộng Hòa nói rằng một tòa kháng án Mỹ hồi tháng trước phán quyết rằng việc cấm bán võ khí bán tự động cho người dưới 21 tuổi của California là vi hiến.

Dân Biểu Thomas Massie (Cộng Hòa-Địa Hạt 4 Kentucky) nói rằng việc không bán súng cho người 18, 19 và 20 tuổi là “vi hiến và vô đạo đức,” vì ở độ tuổi này họ đã có thể ghi danh nhập ngũ. Khi đó tức là “chính quyền yêu cầu họ bảo vệ quốc gia, nhưng lại không cho họ công cụ để bảo vệ bản thân và gia đình.”

Dự luật của Hạ Viện cũng bao gồm những biện pháp khuyến khích tăng cường cất giữ súng an toàn, cũng như phạt tiền và bỏ tù đến năm năm với những người không cất giữ súng an toàn và để súng được trẻ vị thành niên sử dụng làm chết người hoặc bị thương. Đồng thời những biện pháp từ chính quyền ông Biden như cấm các thiết bị “giúp bắn nhanh” và “súng ma” cũng được đề cập.

Ngoài ra, Hạ Viện cũng đang kỳ vọng thông qua một dự luật trong đó cho phép gia đình, cảnh sát và những người khác yêu cầu tòa liên bang tước súng của những người được đánh giá là có nguy cơ gây hại cho bản thân và người khác.

Hiện nay có 19 tiểu bang và District of Columbia có luật “cờ đỏ” như vậy. Theo dự luật của Hạ Viện, một thẩm phán có thể ban hành lệnh tước và tịch thu súng tạm thời. Sau đó không quá hai tuần, một phiên điều trần sẽ được tổ chức để xác định xem súng sẽ được trả lại hay tiếp tục bị tịch thu trong một thời gian nhất định. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT