WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Tư, 8 Tháng Sáu, công bố kế hoạch cộng tác kinh tế trong lễ khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh Châu Mỹ ở Los Angeles, California, nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng, theo UPI.
Ông Biden giới thiệu chương trình “Americas Partnership for Economic Prosperity” (Hợp Tác Châu Mỹ Vì Kinh Tế Thịnh Vượng), hy vọng sẽ giúp các nền kinh tế bằng cách tăng cường chuỗi cung ứng và việc làm trong ngành năng lượng sạch.

“Khi chúng tôi đầu tư vào củng cố sức mạnh của người lao động và tầng lớp trung lưu, người nghèo sẽ có cơ hội đi lên và những người ở bậc thang cao nhất vẫn sẽ làm ăn tốt. Đó là cách chúng tôi cải thiện điều kiện và giảm bất bình đẳng,” ông phát biểu.
Ông Biden trích dẫn tác động kinh tế của đại dịch COVID-19 trên khắp Châu Mỹ, trong đó Tòa Bạch Ốc lưu ý rằng Châu Mỹ La Tinh và Caribbean đã chứng kiến “suy thoái kinh tế trầm trọng nhất so với bất kỳ khu vực nào trên thế giới.”
Ông kêu gọi: “Chúng ta cần phá vỡ chu kỳ mà các cộng đồng bị thiệt thòi luôn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai và có ít nguồn lực nhất để phục hồi sau các cuộc khủng hoảng cũng như chuẩn bị cho tương lai.”
Tòa Bạch Ốc lưu ý sáng kiến này sẽ tìm cách bảo đảm “chuỗi cung ứng đa dạng, an toàn, minh bạch và bền vững” để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt và lạm phát như sau đại dịch.
Tổng thống nói thêm Mỹ cũng sẽ công bố một sáng kiến khác trong những ngày tới, bao gồm quan hệ đối tác Mỹ-Caribbean với mục tiêu giải quyết khủng hoảng khí hậu, do bà Kamala Harris, phó tổng thống, dẫn đầu. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ thông báo về mối quan hệ hợp tác với Mỹ, Argentina, Brazil, Canada, Chile và Mexico, những nhà xuất cảng thực phẩm lớn nhất bán cầu. Sản lượng lương thực xuất cảng và vận chuyển phân bón dự trì sẽ được cải thiện.
Hội nghị thượng đỉnh có sự góp mặt của các nhà lãnh đạo từ Nam Mỹ đến Canada, đưa ra giải pháp hữu ích cho nhiều vấn đề khác nhau, điển hình là COVID-19, nhập cư và biến đổi khí hậu.
Theo tuyên bố của Tòa Bạch Ốc ngày 7 Tháng Sáu, các đối tác có kế hoạch “đẩy lùi các mối đe dọa đối với nền dân chủ bằng cách củng cố thể chế dân chủ, đầu tư vào xã hội dân sự, đẩy mạnh truyền thông độc lập và phê duyệt chuyển đổi kỹ thuật số khu vực một cách minh bạch và công bằng.”
Một điểm khác trong “chương trình đổi mới dân chủ” của Biden tại hội nghị thượng đỉnh Sáng Kiến Tiếng Nói (Voices Initiative), dự định nâng cao dân chủ kỹ thuật số và chống lại chủ nghĩa độc tài kỹ thuật số, thúc đẩy tự do ngôn luận và cải tiến phương tiện truyền thông độc lập. (V.Giang) [qd]

































































