Đại diện lưỡng đảng Thượng Viện loan báo thỏa thuận sơ khởi về súng

WASHINGTON, DC  (AP) —  Các nhà thương thuyết tại Thượng Viện Mỹ hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu, loan báo việc đạt thỏa thuận về những điểm căn bản của một dự luật có thể được cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa chấp nhận, nhằm giảm thiểu tình trạng bạo động súng và tăng cường các biện pháp cải thiện an toàn trường học, cũng như các chương trình giúp điều trị tâm thần.

Theo AP, đề nghị căn bản này không mạnh mẽ như những gì Tổng Thống Joe Biden và nhiều nhà lập pháp Dân Chủ từng đòi hỏi. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận khiêm nhường này trở thành luật thì cũng đánh dấu một sự thay đổi sau nhiều năm xảy ra các vụ nổ súng giết người hàng loạt trên khắp nước Mỹ, mà không thấy có biện pháp nào từ Quốc Hội.

Biểu tình phản đối bạo động súng đạn ở Washington, DC. (Hình minh họa: Leigh Vogel/Getty Images for March For Our Lives)

Các nhà lãnh đạo hai đảng ở Thượng Viện hy vọng là sẽ sớm đưa thỏa thuận này thành luật, trước khi thúc đẩy chính trị bùng lên sau các vụ nổ súng hàng loạt mới đây, như ở Buffalo, New York, và Uvalde, Texas lại lắng xuống.

Trong một biến chuyển được coi là đáng kể trong chính trường Mỹ, có 20 thượng nghị sĩ, với 10 người trong số này thuộc đảng Cộng Hòa, đưa ra bản thông cáo chung kêu gọi thông qua luật.

Đây là điều quan trọng vì hiện nay cản trở lớn nhất cho việc thông qua bất cứ dự luật nào ở Thượng Viện Mỹ là phải có ít nhất 10 lá phiếu của phía Cộng Hòa để không bị ngăn chặn bởi các thủ tục chính trường.

Bản thông cáo nói rằng: “Gia đình người dân Mỹ nay đang rất lo lắng, và chúng tôi có nhiệm vụ là phải hợp tác với nhau để đạt được điều gì đó nhằm tái lập an toàn và an ninh trong cộng đồng.”

Thỏa thuận giữa hai đảng sẽ đòi hỏi phải xem xét hồ sơ thiếu niên của những người dưới 21 tuổi khi đi mua súng. Hung thủ giết 10 người ở Buffalo và 21 người ở Uvalde đều chỉ mới 18 tuổi. Nhiều người trong số các hung thủ nổ súng giết người hàng loạt ở Mỹ những năm gần đây cũng là thành phần trẻ tuổi.

Thỏa thuận cũng sẽ cung cấp ngân khoản cho các tiểu bang để thi hành luật “cờ đỏ” (red flag law), tạo dễ dàng hơn cho việc tạm thời thu giữ súng của những người bị coi là nguy hiểm cho chính họ cũng như cho cộng đồng, đồng thời tăng cường bảo vệ an toàn cho trường học và có các chương trình điều trị tâm thần.

Tổng Thống Joe Biden nói rằng tuy thỏa thuận sơ khởi này “không làm mọi thứ mà tôi nghĩ rằng cần phải làm, nhưng phản ánh các bước quan trọng cần có, và sẽ là luật về an toàn súng đầu tiên được Quốc Hội thông qua từ mấy thập niên nay.” (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT