Làn sóng chống LGBTQ có nguy cơ khuyến khích các nhóm cực đoan

BOISE, Idaho (NV) – Các chuyên gia khuyến cáo rằng với tình trạng những người có ảnh hưởng phía cực hữu gia tăng ngôn từ thù hằn trên mạng nhằm vào cộng đồng LGBTQ, các nhóm quá khích có thể coi đó là lời kêu gọi có hành động gây xung đột, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Bà Sophie Bjork-James, giáo sư nhân chủng học tại Đại Học Vanderbilt, trích dẫn vụ bắt giữ 31 thành viên của nhóm Tân Quốc Xã tên Patriot Front ở Coeur d’Alene, Idaho, do dự tính gây bạo loạn ở nơi có cuộc diễn hành của giới đồng tính là một trường hợp điển hình.

Buổi diễn hành của giới LGBTQ ở Los Angeles, California. (Hình minh họa: Tommaso Boddi/Getty Images)

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh luận điệu chống LGBTQ đang mở rộng ở Idaho và nhiều khu vực khác.

Bà Bjork-James là chuyên gia nghiên cứu về phong trào dân tộc chủ nghĩa da trắng, phân biệt chủng tộc và nạn kỳ thị ở Mỹ. Bà cho biết: “Có sự liên hệ rõ ràng giữa bình thường hóa nội dung thù hằn và việc các nhóm cực đoan biến nội dung đó thành hành động kỳ thị.”

Theo bà, những nhóm cực đoan trong nước coi phe bảo thủ là những đồng minh tiềm năng và thái độ bài xích LGBTQ là một trong những cách dễ dàng nhất để “mở rộng liên minh giữa những người cực hữu.”

“Thật không may, tôi nghĩ chiến lược đó đang có hiệu quả,” bà lo ngại.

Tháng trước, một mục sư ở Idaho theo trào lưu chính thống (fundamentalist) tuyên bố với giáo đoàn tại Boise của mình rằng những người đồng tính và chuyển giới nên bị chính phủ xử tử. Một mục sư khác ở Texas cũng đưa ra phát biểu tương tự.

Dân Biểu Heather Scott (Cộng Hòa-Idaho) chỉ trích drag queen (giả trang nữ) và những người ủng hộ LGBTQ đang “lôi kéo con em của mọi người trở nên hư hỏng.” Tuần trước, ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, cho hay ông sẽ cân nhắc điều dịch vụ bảo vệ trẻ em đến điều tra những bậc cha mẹ đưa con mình đến xem các buổi trình diễn drag queen.

Bộ Nội An (DHS) tuần trước khuyến cáo những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng và phân biệt chủng tộc đang sử dụng các trang mạng xã hội như Instagram, Telegram và TikTok để đưa ra định hướng sai lệch về các vấn đề gây tranh cãi như phá thai, súng và quyền LGBTQ. Điều này có khả năng khiến những kẻ cực đoan tấn công các địa điểm công cộng trên khắp đất nước vào những tháng tới. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT