RICHMOND, Virginia (NV) – Việc trường bán công Charter Day School ở Leland, North Carolina, bắt học sinh nữ mặc váy là vi phạm quyền được đối xử công bằng được nêu trong Hiến Pháp, theo AP trích dẫn phán quyết của Tòa Kháng Án Liên Bang Địa Hạt 4 hôm Thứ Ba, 14 Tháng Sáu.
Đa số thẩm phán của tòa đứng về phía phụ huynh, lập luận rằng yêu cầu trang phục này sẽ khiến con gái của họ gặp bất lợi.

Từ lâu những trường công lập đều bị cấm ban hành các quy định ràng buộc về trang phục. Còn đối với trường hợp lần này, tòa án cho rằng trường bán công này cũng là “tổ chức nhà nước,” vì họ nhận được quỹ công, do đó phải tuân theo điều khoản bảo vệ bình đẳng trong Hiến Pháp.
Đồng thời tòa kháng án liên bang cũng yêu cầu những tòa cấp dưới nên tổ chức các phiên điều trần để tuyên bố những chính sách trang phục như vậy vi phạm luật cấm phân biệt đối xử Title IX của liên bang.
Phán quyết hôm 14 Tháng Sáu được đưa ra sau phiên điều trần trước 16 vị thẩm phán của Tòa Kháng Án Liên Bang Địa Hạt 4. Phán quyết này lật ngược phán quyết trước đó của một ban hội thẩm gồm ba vị thẩm phán ở cùng tòa án, trong đó cho rằng trường bán công không phải tuân theo điều khoản bảo vệ bình đẳng, vì không có đủ chỉ tiêu để xem là một trường công lập.
Các nguyên đơn, do tổ chức bảo vệ dân quyền ACLU đại diện, hoan nghênh quyết định mới này.
Một phụ huynh có con gái học tại Charter Day School phát biểu: “Tôi rất vui vì các nữ sinh trong trường giờ đây có thể học, vận động và vui chơi bình đẳng như các nam sinh. Năm 2022, con gái không nên phải chọn giữa việc mặc một thứ khiến họ không thoải mái và việc đi học.”
Bà Galen Sherwin, biện lý cao cấp của Dự Án Nữ Quyền ACLU, tuyên bố phán quyết này sẽ có tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài North Carolina.
“Phán quyết này là thắng lợi cho những học sinh ở các trường bán công của North Carolina, đồng thời cũng khiến các trường bán công trên khắp đất nước biết rằng họ nên tuân thủ luật lệ giống như các trường công lập để bảo đảm cơ hội giáo dục bình đẳng của học sinh,” bà Sherwin cho biết.
Những học sinh phản đối chính sách bắt buộc mặc váy học từ mẫu giáo đến lớp 8. Họ cho rằng họ cảm thấy bị đối xử bất bình đẳng so với nam sinh, nói rằng quy định trang phục khiến họ không thể thoải mái vui chơi trong giờ nghỉ, cũng như bất tiện trong một số trường hợp diễn tập khẩn cấp như bò dưới sàn.
Khi đề cập đến yếu tố “tổ chức nhà nước,” ý kiến của phần đông thẩm phán là trường bán công cũng nhận được quỹ từ tiểu bang, vậy nên vẫn có nghĩa vụ tuân theo quy định giáo dục tiểu bang.
Phản bác lại ý kiến này, trường Charter Day School cho biết họ là một tổ chức tư nhân và ký hợp đồng với tiểu bang. Ông Baker Mitchell, người sáng lập trường, cho biết quy định trang phục nhằm nâng cao “tinh thần hiệp sĩ” của nam sinh và thể hiện sự tôn trọng với nữ sinh.
Theo hồ sơ nộp tại tòa án, trường này nói rằng “tinh thần hiệp sĩ” là “bộ quy tắc ứng xử trong đó phụ nữ được đối xử và đề cập đến như những thứ mỏng manh mà người đàn ông phải chăm sóc và tôn vinh.” Còn yêu cầu nữ sinh mặc váy là để bảo đảm con gái được đối xử “lịch sự và nhẹ nhàng hơn so với con trai.”
Tuy nhiên theo biên bản phán quyết, những quy định này của trường Charter Day School là dựa trên những định kiến giới tính sai lầm.
Về phía mình, Luật Sư Aaron Streett, đại diện cho trường Charter Day School, gửi ra thông cáo nói rằng các luật sư của trường không đồng ý với phán quyết và sẽ tiến hành đánh giá những bước tiếp theo trong vụ kiện này. (V.Giang) [qd]
































































