Gần tới cao điểm du lịch Hè, số chuyến bay bị hủy tăng khắp nước Mỹ

NEW YORK, New York (NV) – Rất nhiều chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ bị hủy bỏ trong ngày thứ nhì liên tiếp hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, trong bối cảnh họ đang cố gắng phục hồi lại sau những cơn bão và đón nhận lượng lớn du khách trong các chuyến đi nghỉ Hè, theo AP.

Dịch vụ theo dõi các chuyến bay, có tên FlightAware, cho biết vào đầu giờ chiều Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, ở miền Đông nước Mỹ, các hãng hàng không hủy hơn 1,110 chuyến bay. Trước đó hôm 16 Tháng Sáu, số lượng chuyến bay bị hủy là hơn 1,700.

Phi cơ Delta Air Lines tại phi trường Salt Lake City International Airport, Utah. (Hình: Daniel Slim/AFP via Getty Images)

Các phi trường có nhiều chuyến bay bị hủy nhất là Charlotte, North Carolina, LaGuardia và Newark Liberty ở thành phố New York, cũng như Reagan Washington National ở ngoại ô Washington, DC.

Hôm 16 Tháng Sáu, ông Pete Buttigieg, bộ trưởng Giao Thông, chủ tọa một cuộc họp trực tuyến với tổng giám đốc của các hàng hãng không để xem xét các bước giúp ngành hàng không vận hành trơn tru trong kỳ nghỉ 4 Tháng Bảy và thời gian còn lại của mùa Hè, cũng như cải thiện chỗ ở cho những hành khách bị mắc kẹt khi các chuyến bay bị hủy.

Trong kỳ nghỉ cuối tuần của Lễ Tưởng Niệm, thời điểm thường được xem là bắt đầu cho mùa cao điểm du lịch Hè, các hãng hàng không phải vật lộn với thời tiết xấu và thiếu nhân lực, đặc biệt là phi công, dẫn đến tình trạng hủy hàng loạt các chuyến bay.

Delta Air Lines là hãng hủy hầu hết các chuyến bay trong kỳ nghỉ Lễ Tưởng Niệm. Hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, hãng cho biết sẽ cải thiện vấn đề hủy chuyến bay bằng cách tuyển thêm phi công và tiếp viên, đồng thời phân lịch cho phi hành đoàn để công ty có thể điều chỉnh nhanh hơn khi gặp những gián đoạn, chẳng hạn như các cơn bão.

Tính đến Tháng Sáu, trung bình mỗi ngày có hơn 2.2 triệu hành khách thực hiện thủ tục tại các trạm kiểm soát an ninh ở các phi trường của Mỹ. Con số này tăng 22% so với một năm trước, nhưng vẫn giảm 13% so với thời điểm trước đại dịch.

Đang có lo lắng trong kỹ nghệ hàng không về doanh số bán vé sau ngày Lao Động. Bởi vì hiện tại ngành hàng không ngày càng phụ thuộc vào người dùng phi cơ cho di chuyển liên quan đến kinh doanh và du lịch quốc tế, trong khi hai lãnh vực này đều ở mức thấp.

Tuy nhiên du lịch để giải trí ở Mỹ vẫn rất triển vọng, bất chấp tình trạng giá vé tăng cao vì chi phí nhiên liệu tăng.

Hôm 17 Tháng Sáu, hãng hàng không Allegiant Air (Las Vegas) cho biết mặc dù bây giờ còn sớm, thế nhưng lượng đặt chỗ cho các chuyến đi sau mùa Hè cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, tin tức từ Allegiant cho thấy một mối nguy cơ vẫn đe dọa ngành hàng không, đó là COVID-19.

Theo Allegiant, khi các ca nhiễm COVID-19 tăng cao khoảng thời điểm giữa Tháng Năm, hãng phải hủy nhiều chuyến vì thiếu hụt phi hành đoàn. Do đó Allegiant dự trù doanh thu quý hai của hãng sẽ thấp hơn so với kỳ vọng trước đó, nhưng vẫn cao hơn 28% so với cùng kỳ năm 2019. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT