WASHINGTON, DC (NV) – Các nhân viên FBI hôm Thứ Năm, 23 Tháng Sáu, đến lục soát nhà của ông Jeffrey Clark, cựu giới chức Bộ Tư Pháp Mỹ, trong cuộc điều tra của cơ quan này về các nỗ lực nhằm hủy bỏ kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.
Theo bản tin của báo The New York Times, hiện chưa rõ các điều tra viên tìm kiếm các dữ liệu gì, nhưng ông Clark là người được cựu Tổng Thống Donald Trump dùng trong nỗ lực vào cuối năm 2020 để đòi Bộ Tư Pháp phải lên tiếng ủng hộ các cáo giác vô căn cứ của ông rằng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua là gian lận.

Có lúc, ông Clark gặp riêng người đứng đầu Bộ Tư Pháp khi đó là ông Jeffrey A. Rosen, quyền bộ trưởng, để thông báo rằng ông Trump muốn ông Rosen từ chức để ông lên thay thế. Ông Rosen bác bỏ đòi hỏi này.
Cuộc lục soát nhà ông Clark ở khu ngoại ô Virginia xảy ra chỉ một ngày trước khi ủy ban Hạ Viện điều tra cuộc bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, 2021, có cuộc điều trần về các nỗ lực của ông Trump nhằm tạo áp lực với Bộ Tư Pháp sau khi ông Trump thất cử.
Cuộc điều trần nhằm mục đích tìm hiểu vai trò của ông Clark trong việc áp đặt ý muốn của ông Trump lên Bộ Tư Pháp, rồi sau đó sẽ dùng cơ quan này thuyết phục giới chức ở một số tiểu bang để họ thay đổi kết quả bầu cử.
Trước cuộc bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, ông Trump đã định đưa ông Clark vào chức vụ đứng đầu Bộ Tư Pháp sau khi ông William Barr, bộ trưởng, từ chức. Vào lúc đó, ông Clark đang đề nghị gửi một lá thư chính thức tới giới chức tiểu bang Georgia, nói sai trái rằng Bộ Tư Pháp Mỹ có bằng chứng có thể khiến Georgia hủy việc chứng nhận ông Joe Biden đắc cử.
Việc khám nhà ông Clark cũng diễn ra trong lúc một đại bồi thẩm đoàn liên bang đưa giấy đòi đến ít nhất tám người ở bốn tiểu bang liên hệ đến một âm mưu của ông Trump và người thân cận nhằm tạo ra các đại cử tri giả tạo, bất hợp pháp, nhằm bỏ phiếu cho ông Trump ở những tiểu bang mà ông Biden chiến thắng. (V.Giang) [qd]































































