WASHINGTON, DC (NV) – Trong bối cảnh Tối Cao Pháp Viện đang xem xét đảo ngược quyền phá thai, các nhà hoạt động lo ngại rằng tình trạng tương tự sẽ diễn ra với những quyền khác như hôn nhân đồng giới, quan hệ đồng giới và sử dụng các biện pháp tránh thai, theo ABC News.
Hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Sáu, Thẩm Phán Clarence Thomas của Tối Cao Pháp Viện sau khi đồng ý hủy bỏ phán quyết của vụ kiện Roe v. Wade, nay cũng đề nghị xem xét lại các tiền lệ khác từ tòa án cấp cao nhất nước này.

Cụ thể, ông Thomas kêu gọi xét lại vụ Griswold v. Connecticut (về quyền sử dụng các biện pháp tránh thai của những cặp vợ chồng), Lawrence v. Texas (bảo vệ quyền có quan hệ tình dục đồng tính), và Obergefell v. Hodges (quyền kết hôn đồng tính).
“Trong tương lai chúng ta nên xem xét lại tất cả các tiền lệ tố tụng cơ bản của Tối Cao Pháp Viện. Vì nếu bất kỳ quyết định tố tụng cơ bản nào được xác định là ‘sai lầm rõ ràng,’ thì chúng ta có nhiệm vụ ‘sửa chữa,’” ông bày tỏ.
Các nhóm hoạt động khắp nước Mỹ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về một cuộc chiến có thể xảy ra về quyền sinh sản và LGBTQ vốn được bảo vệ trước đây.
Bà Sarah Kate Ellis, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổ chức hoạt động vì LGBTQ GLAAD, tuyên bố: “Việc chống phá thai và chống LGBTQ về căn bản là như nhau. Cơ thể, sức khỏe và tương lai của chúng ta thuộc về chúng ta, chứ không thuộc về một chính trị gia nào hoặc các thẩm phán cực đoan của Tối Cao Pháp Viện.”
Theo lập luận của Thẩm Phán Samuel Alito, người viết bản phán quyết vừa qua, bởi vì trong Hiến Pháp không đề cập đến “phá thai,” cũng như “không có quyền nào như vậy được ngầm hiểu là được bảo vệ bởi bất kỳ một điều khoản hiến pháp nào,” vậy nên mới dẫn đến việc vụ kiện Roe v. Wade bị lật ngược.
Tuy nhiên, Thẩm Phán Samuel Alito tuyên bố rằng quyết định của Tối Cao Pháp Viện “chỉ liên quan đến quyền hiến định được phá thai” chứ hiện chưa liên quan đến những quyền khác.
Mặc dù vậy, việc ông Thomas nói rằng “cần sửa chữa” những tiền lệ khác khiến các nhóm hành động vì LGBTQ và các tổ chức về quyền sinh sản như Planned Parenthood bị đẩy vào tình trạng báo động.
Bà Kierra Johnson, tổng giám đốc Lực Lượng Đặc Nhiệm Quốc Gia LGBTQ, kêu gọi mọi người phải “có phản ứng ngay bây giờ” trong môi trường lập pháp và tòa án liên bang, phải đấu tranh cho quyền phá thai, lựa chọn sinh sản, quyền được chuyển giới, quyền tự chủ về cơ thể và quyền tự do về quan hệ tình dục. (V.Giang) [qd]































































