HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thanh Tra Chính Phủ công bố 80 mét vuông đất trong khuôn viên Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia ở Hà Nội đã bị ông Đặng Quốc Thắng, con trai của cựu giám đốc bảo tàng, lấn chiếm và còn được cấp “sổ đỏ” (giấy xác nhận quyền sở hữu nhà đất).
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Tám, Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia, trước đây là Bảo Tàng Cách Mạng Việt Nam, tọa lạc ở khu đất rộng 9,500 mét vuông ở địa chỉ 23 -25 Tông Đản, gần Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Hồi thập niên 1960 đến 2000, hai đời giám đốc bảo tàng cất nhà ở cạnh nhau ngay trong khuôn viên công trình này.
Ông Đặng Xuân Thiều, cha ông Thắng, giám đốc đầu tiên của bảo tàng, ở một căn nhà rộng 211 mét vuông.
Ông Phạm Văn Hảo, người kế nhiệm, ở nhà 80 mét vuông.
Sau đó, ông Hảo trả lại nhà do gia đình ông được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội cấp nhà ở nơi khác.
Hồi đầu năm 2009, gia đình ông Đặng Quốc Thắng thuê thợ xây tháo dỡ phần nhà phụ và bức tường ngăn cách để chiếm dụng căn nhà cũ của ông Hảo.
Thời điểm đó, giới chức thanh tra xây dựng phường Tràng Tiền đã lập biên bản đình chỉ việc ông Thắng đập phá, thi công xây dựng trái phép trên đất của bảo tàng nhưng ông này không chấp hành.
Hồi Tháng Bảy, 2011, Ủy Ban Nhân Dân quận Hoàn Kiếm cấp “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” trên diện tích 304.3 mét vuông cho vợ chồng ông Đặng Quốc Thắng tại địa chỉ 23 Tông Đản.
Theo Thanh Tra Chính Phủ, diện tích này bao gồm 80 mét vuông đất của bảo tàng mà ông Thắng đã lấn chiếm.
Đến Tháng Mười Một, 2013, ông Đặng Quốc Thắng tiếp tục phá dỡ toàn bộ ngôi nhà 23 Tông Đản để xây một căn biệt thự kiên cố.

Lúc này, bảo tàng đề nghị đình chỉ việc phá dỡ trái phép nhưng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội không phản hồi.
Hiện chưa rõ sau khi Thanh Tra Chính Phủ công bố sai phạm nêu trên thì ông Đặng Quốc Thắng có bị chính quyền xử lý và cưỡng chế tháo dỡ phần đất lấn chiếm của bảo tàng hay không. (N.H.K) [kn]










