WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump không quan tâm việc người ủng hộ ông tại cuộc tụ tập sáng 6 Tháng Giêng, 2021, trước khi xảy ra bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội, có võ trang, gồm cả súng AR-15, theo lời khai của một cựu phụ tá tại Tòa Bạch Ốc trước ủy ban điều tra hôm Thứ Ba, 28 Tháng Sáu.
Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết cô Cassidy Hutchinson, cựu phụ tá cho ông Mark Meadow, lúc đó là chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, khai rằng ông Trump tỏ sự bực bội với cơ quan Mật Vụ, vốn có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống, vì họ dùng máy dò để ngăn không cho người võ trang được vào khu vực đã được rào lại. Tại khu vực này, ông Trump đọc một bài diễn văn kích động, lặp lại các cáo buộc sai trái rằng việc ông thất cử là do gian lận.

Cô Hutchinson khai với ủy ban điều tra vụ 6 Tháng Giêng rằng ông Trump dùng từ ngữ thô tục để ra lệnh cho nhân viên giữ an ninh rằng chỉ cần rút băng đạn trong súng ra là đủ vì “họ không đến để làm hại tôi.”
Đây là lần đầu tiên trong sáu cuộc điều trần tháng này, có một cựu giới chức Tòa Bạch Ốc ra trả lời các câu hỏi của ủy ban Hạ Viện vốn từ hơn một năm nay đã mở cuộc điều tra về âm mưu tìm cách ngăn cản có cuộc chuyển quyền ôn hòa, lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử Mỹ.
Dân Biểu Bennie Thompson, chủ tịch ủy ban, khai mạc phiên điều trần với thông báo rằng có chứng cớ mới hôm Thứ Ba về “những gì xảy ra tại Tòa Bạch Ốc hôm 6 Tháng Giêng và những ngày trước khi có bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội.”
Ông Thompson khen ngợi sự “can đảm” của cô Hutchinson khi ra điều trần trước ủy ban.
Trong lời khai qua video được chiếu tuần qua, cô Hutchinson nói với ủy ban rằng các đồng minh phía đảng Cộng Hòa của cựu Tổng Thống Trump đã xin Tòa Bạch Ốc ân xá cho họ vì đã hỗ trợ nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.
Trong các cuộc điều trần vừa qua, người ta được nghe lời khai của nhiều nhân chứng, gồm cả các giới chức cao cấp chính phủ Trump, theo đó bác bỏ những cáo buộc hàm hồ vô căn cứ là có gian lận bầu cử, như có sự liên hệ của Ý và của ông Hugo Chavez, cố tổng thống Venezuela, để đổi phiếu của ông Trump thành phiếu cho ông Biden.
Ông Trump đến nay vẫn tiếp tục nói mình bị gian lận nên thất cử, bác bỏ cáo buộc tìm cách lật kết quả bầu cử năm 2020 và cho thấy có thể ra tranh cử lần nữa năm 2024.
Kết quả một cuộc thăm dò dư luận của Reuters và Ipsos hồi đầu tháng này cho thấy có tới 2/3 người đảng Cộng Hòa tin vào lời nói của ông Trump. (V.Giang) [qd]































































