JERUSALEM, Israel (NV) — Các cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn AP hồi Tháng Sáu tại 11 quốc gia cho thấy tiến trình phục hồi của nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng sau hai năm đại dịch COVID-19 dự trù sẽ là con đường dài đầy chông gai.
Tại một hội nghị du lịch ở Phuket vào tháng trước, ông Prayuth Chan-ocha, thủ tướng Thái Lan, đã đặt câu hỏi với những người tham dự.

“Mọi người đã sẵn sàng chưa?” ông hỏi, tháo bỏ chiếc khẩu trang của mình và khởi đầu một giai đoạn mới nhằm thiết lập lại nền kinh tế đất nước sau hơn hai năm bị hạn chế bởi dịch bệnh. Khi đám đông đáp lại “có,” đó chắc hẳn là tiếng lòng của người dân trên toàn thế giới vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 suốt thời gian qua.
Đáng tiếc, thực tế lại không lạc quan như vậy. Một số địa phương, điển hình là Riviera của Pháp và vùng Trung Tây ở Mỹ, đang đón lượng khách du lịch chênh lệch hẳn so với những nơi như Trung Quốc. Trước khi dịch bùng phát, nguồn du khách từ Trung Quốc và chi tiêu của họ đứng hàng đầu của thế giới.
Bản năng khám phá và di chuyển đây đó của con người đang hỗ trợ cho ngành du lịch và hàng không bất chấp số ca nhiễm tăng và lạm phát leo thang.
Tuy nhiên, việc hồi phục kinh tế mới là động lực thực sự thúc đẩy để hồi phục ngành công nghiệp được Liên Hiệp Quốc (UN) định giá khoảng $3.5 ngàn tỷ vào năm 2019. Ngành này đã mất đi cũng khoảng số tiền đó trong thời kỳ đại dịch.Và theo một số ước tính, du lịch cung cấp việc làm cho 1/10 tổng số người trên toàn cầu.
Vào cuối Tháng Sáu, có các chỉ dấu cho thấy việc đi lại vào mùa Hè năm 2022 sẽ vấp phải nhiều trở ngại. Các phi trường và hãng hàng không sau thời gian dài cắt giảm hoạt động đã không thể kịp thời thích ứng với lượng nhu cầu đột ngột tăng, làm hủy chuyến bay, thất lạc hành lý cùng những tình trạng khác.
Theo tiết lộ của người trong ngành, việc khách du lịch đặt các chuyến đi ngắn ngày cũng tạo thách thức đáng kể do các khách sạn và công ty lữ hành khó có thể sắp xếp kế hoạch hơn.

Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine cũng gây thêm rủi ro phục hồi không đồng đều và góp phần đẩy mạnh lạm phát, một yếu tố có thể trở thành trở ngại lớn, ngay cả khi các khó khăn khác do đại dịch gây ra đã qua đi.
“Nếu lạm phát và lãi suất tiếp tục tăng, các gia đình sẽ phải cân nhắc lại việc chi tiêu của mình,” bà Sandra Carvao, giám đốc nghiên cứu thị trường và khả năng cạnh tranh của Tổ Chức Du Lịch Thế Giới Liên Hiệp Quốc (UNWTO), nhận định.
Xét về những điểm lạc quan, UN báo cáo trong quý đầu tiên của năm 2022, lượng khách du lịch quốc tế lên đến gần như tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng Ba năm nay đạt được kết quả tốt nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, với lượng khách tăng gần 50% so với năm 2019. Theo dự báo của UNWTO vào Tháng Năm, con số này có thể đạt mốc 70% lượng khách của năm 2019 vào cuối năm nay. (V.Giang) [kn]































































